Lộn xộn khai thác khoáng sản

Lộn xộn khai thác khoáng sản
TP - Hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản vẫn còn nhiều lộn xộn ở huyện rẻo cao Đakrông (Quảng Trị).

> Tan hoang thung lũng vùng biên

Đây là nơi khai thác khoáng sản diễn ra rầm rộ nhất trong tỉnh, đang gây ô nhiễm môi trường nặng. Cty Cổ phần Phát triển Khoáng sản 4 đang khai thác rầm rộ nhất.

Cty này được Bộ Tài nguyên&Môi trường cho phép thăm dò vàng gốc trên diện tích 25,5 km2 ở xã A Vao, trong thời gian 2 năm (tháng 4-2008 đến tháng 4-2010), song Cty đã mở rộng địa bàn ra khỏi xã A Vao và thời gian khai thác đã kéo dài đến 4 năm.

Trong khu vực Cty được cấp phép thăm dò, do quản lý yếu kém nên đã để xảy ra nhiều vụ khai thác vàng trái phép, dẫn đến thất thoát tài nguyên và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG