Mãn nhãn với cổng bằng cây đồ sộ 30 năm tuổi tại hội chợ sinh vật cảnh

Tác phẩm cổng bằng cây sanh đặc biệt đang được trưng bày tại hội chợ
Tác phẩm cổng bằng cây sanh đặc biệt đang được trưng bày tại hội chợ
TPO - Cổng làm bằng 2 cây sanh được các nghệ nhân chăm sóc, cắt tỉa suốt 30 năm theo lối kiến trúc cổ đẹp mắt. Cổng có kích thước lớn, ô tô có thể đi lọt.
Mãn nhãn với cổng bằng cây đồ sộ 30 năm tuổi tại hội chợ sinh vật cảnh ảnh 1 Cây cổng có xuất xứ tại Vũ Thư - Thái Bình. Hiện đang được bày bán tại Hội chợ sinh vật cảnh tại quận Long Biên - Hà Nội
Mãn nhãn với cổng bằng cây đồ sộ 30 năm tuổi tại hội chợ sinh vật cảnh ảnh 2 Cổng được làm từ 2 cây sanh Nam Điền (theo chủ nhân là loại sanh lá nhỏ, sức sống mãnh liệt, dễ chăm sóc). Lòng cổng rộng 2,5 m, cao 5m, đủ để xe ô tô 7 chỗ hoặc xe tải 1,5 tấn ra vào. Cổng có thể dùng cho khu nghỉ dưỡng, nhà thờ, biệt thự, trang trại. 
Mãn nhãn với cổng bằng cây đồ sộ 30 năm tuổi tại hội chợ sinh vật cảnh ảnh 3 Cây cổng được cắt tỉa theo lối kiến trúc cổ. Sau 30 năm cắt tỉa, các chi tiết của cây đã được định hình, không còn phụ thuộc vào khung xương bằng sắt phía trong.
Mãn nhãn với cổng bằng cây đồ sộ 30 năm tuổi tại hội chợ sinh vật cảnh ảnh 4 Chủ nhân tác phẩm độc đáo này là anh Vũ Văn Lực (nhà vườn Vũ Bàn, xã Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình), anh Lực định giá cây này 350 triệu đồng.
Mãn nhãn với cổng bằng cây đồ sộ 30 năm tuổi tại hội chợ sinh vật cảnh ảnh 5
Mãn nhãn với cổng bằng cây đồ sộ 30 năm tuổi tại hội chợ sinh vật cảnh ảnh 6 Tại hội chợ cũng bày bán nhiều loại "kỳ hoa, dị thảo" khác. Trong ảnh là một vườn cây thu nhỏ được trồng trên một cây gỗ mục kích cỡ hơn 10 m.
MỚI - NÓNG