Vingroup phối hợp báo Tiền Phong:

Mang Tết ấm đến với người nghèo

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (bìa phải), trao quà cho người nghèo huyện Thọ Xuân.
Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (bìa phải), trao quà cho người nghèo huyện Thọ Xuân.
TP - Sáng 23/1, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) phối hợp báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, Huyện Đoàn Thọ Xuân, Huyện Đoàn Thạch Thành  trao 500 suất quà Tết cho các hộ nghèo tại hai huyện Thọ Xuân và Thạch Thành (Thanh Hoá).

Tết vui hơn

Mặc dù trời mưa và rét, nhưng 250 hộ nghèo của huyện Thọ Xuân tập trung đông đủ tại trụ sở UBND xã Xuân Phú để nhận quà Tết.

Với tinh thần thiện nguyện, năm nào Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup cũng có các hoạt động từ thiện, tình nguyện hướng về cộng đồng. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Tập đoàn Vingroup phối hợp báo Tiền Phong trao quà Tết cho người nghèo. Tại lễ trao quà năm nay, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Vingroup và báo Tiền Phong đã trao quà (mỗi suất 500.000 đồng) tận tay người nhận.

Một trong những hình ảnh xúc động tại lễ trao quà năm nay là việc cháu Ngô Khắc Hoài Nam (8 tuổi, xã Xuân Phú) thay mặt mẹ lên nhận quà. Bố Nam mất năm 2007 khi cháu mới được vài tháng tuổi. Ông Ngô Khắc Thành, ông nội Nam, cho biết: “Do hoàn cảnh khó khăn nên mẹ cháu đã gửi Nam cho gia đình chúng tôi để đi làm xa. Hôm nay đưa cháu đến nhận quà, tôi rất xúc động trước tấm lòng của các nhà tài trợ”. Bà Nguyễn Thị Phượng ở huyện Thọ Xuận cho biết bản thân già yếu, chồng mất nên gia cảnh rất khó khăn. “Số tiền nhận được tôi sẽ mua gạo và thịt để ăn Tết”, bà Phượng nói.

Phát biểu tại Lễ trao quà, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, bày tỏ sự đồng cảm đối với những gia đình nghèo, những hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, bên cạnh việc phát triển hiệu quả các hoạt động kinh doanh, Tập đoàn Vingroup luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. “Với món quà hôm nay, chúng tôi muốn góp phần để các gia đình đón một cái Tết vui hơn”, ông Hiệp nói.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Lê Xuân Sơn, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi dịp này lại được phối hợp với Tập đoàn Vingroup và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa mang quà về tặng bà con còn gặp khó khăn trong dịp Tết. Đây là một hoạt động tình nghĩa, thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc”.

Tại lễ trao quà, một số trường hợp có hoàn cảnh rất khó khăn đã được các cán bộ của Tiền Phong tặng thêm quà.

Mang Tết ấm đến với người nghèo ảnh 1

Tặng sữa cho Trường Mầm non xã Xuân Minh.

Góp hơi ấm, niềm vui

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác do Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Vũ Tiến dẫn đầu đã đến trao quà Tết tại huyện Thạch Thành. Cầm quà Tết trên tay, bà Quách Thị Cảnh (xã Thạch Tượng) cho biết, đi nhận quà Tết cho gia đình con gái Nguyễn Thị Huệ. Nhà chỉ có 2 mẹ con, chị Huệ gửi con là Nguyễn Đức Vương (7 tuổi) cho bà Cảnh để đi làm thuê ở xa. “Có món quà Tết này, tôi có thể mua cho cháu bộ quần áo mới để đón Tết, để cháu bớt tủi khi không có mẹ bên cạnh”, bà Cảnh bùi ngùi.

Tại lễ trao quà, 250 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) đã được đoàn công tác trao đến tận tay 250 hộ nghèo ở các xã Thạch Lâm, Thạch Tượng (Thạch Thành). Nhiệt độ hôm 23/1 ở vùng núi Thạch Thành khoảng 7 độ C; những bàn tay tím lạnh, những đứa trẻ co ro theo mẹ lên đồi. “Là xã miền núi, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, món quà Tết dịp này của chương trình đã kịp thời động viên, chia sẻ đối với những hộ nghèo”, ông Quách Trọng Huần, Chủ tịch UBND xã Thạch Tượng, nói.

Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Vũ Tiến phát biểu: “Mỗi món quà nhỏ chúng tôi trao tận tay cho người nghèo như một sự chia sẻ, động viên những hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi hy vọng món quà này sẽ góp chút hơi ấm, niềm vui cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán tới”.

Cùng ngày, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Sữa TH True milk trao gần 2.000 lốc sữa (mỗi lốc 4 hộp) cho học sinh trường mầm non hai xã Xuân Phú, Xuân Minh (huyện Thọ Xuân), trường tiểu học, mầm non xã Thạch Tượng (huyện Thạch Thành). Nhân dịp này, báo Tiền Phong cũng tặng Trường Mầm non xã Xuân Phú 10 triệu đồng.  

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.