Mất tiền triệu để sửa thông tin cá nhân: Người tố cáo nói gì?

Hình ảnh cán bộ công an tỉnh Hưng Yên nhận 1 triệu đồng để sửa thông tin cá nhân, trong khi, theo quy định chỉ phải đóng phí từ 30 - 70 nghìn đồng
Hình ảnh cán bộ công an tỉnh Hưng Yên nhận 1 triệu đồng để sửa thông tin cá nhân, trong khi, theo quy định chỉ phải đóng phí từ 30 - 70 nghìn đồng
TP - Anh N. V. T - người tố cáo việc bị công an tỉnh Hưng Yên thu 1 triệu đồng để sửa năm sinh trên thể căn cước công dân trong bài viết và video “Mất tiền triệu để sửa thông tin cá nhân” đề nghị làm rõ có bao nhiêu người dân phải nộp tiền sai quy định?

Ngày 17/1, Tiền Phong đăng bài và video độc quyền “Mất tiền triệu để sửa thông tin cá nhân” phản ánh tình trạng nhiều người dân tỉnh Hưng Yên phải mất phí từ 1-1,5 triệu đồng (cao hơn khoảng 50 lần so với quy định) để sửa thông tin trên thẻ căn cước. Ngay sau đó, GĐ công an tỉnh Hưng Yên đình chỉ các cán bộ liên quan để làm rõ sự việc và xử lý trách nhiệm.

Anh N. V. T, người trực tiếp tố cáo đến báo Tiền Phong đề nghị phải làm rõ có bao nhiều người dân phải nộp phí tương tự như anh (từ 1-1,5 triệu đồng) khi đi làm và sửa đổi thông tin trên thẻ căn cước và công khai thông tin này.

Đồng thời, anh T đề nghị lãnh đạo công an tỉnh này cũng kiểm tra xem có bao nhiêu cán bộ khác có liên quan. Anh T cho rằng điều quan trọng là Công an tỉnh Hưng Yên phải công khai xin lỗi những người dân đã từng bị thu tiền vượt quá quy định và hoàn trả lại số tiền thu sai cho người dân.

Cũng trong ngày 21/1, Ban Biên tập báo Tiền Phong quyết định tặng thưởng 2 triệu đồng cho anh T vì đã cung cấp thông tin, tài liệu, video tố cáo tiêu cực đủ căn cứ, chính xác, với tinh thần xây dựng cho báo.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...