Tiếp bài “Vì sao hy sinh không được là liệt sĩ?”:

Mẹ già mòn mỏi đợi chờ 37 năm

Bà Nguyễn Thị Hồng bên di ảnh con trai Lê Văn Định.
Bà Nguyễn Thị Hồng bên di ảnh con trai Lê Văn Định.
TP - Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội) đã có văn bản nêu ý kiến cần xem xét, xác nhận liệt sĩ cho chiến sĩ Lê Văn Định, hy sinh năm 1979 nhưng đến nay vẫn không được công nhận liệt sĩ.

Tiền Phong số 179 (ngày 27/6/2016) đăng bài báo trên, phản ánh chiến sĩ Lê Văn Định nhập ngũ tháng 3/1979, thuộc Trung đoàn 760 (Sư đoàn 318, Quân khu 4), đến ngày 26/9/1979 hy sinh. Ngày 15/11/1979, Trung đoàn 760 đã lập Giấy báo tử, xác định chiến sĩ Lê Văn Định hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Sau đó, bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ chiến sĩ Định) được hưởng trợ cấp khoảng 3 tháng rồi bị cắt do con không được công nhận liệt sĩ.

Trong nhiều năm, bà Hồng kiến nghị sự việc nhưng không được giải đáp thỏa đáng. Ngày 10/6/2016, Sở Lao động-Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản (số 74) trả lời bà Hồng: Sau khi kiểm tra hồ sơ của ông Định đang lưu tại Sở, thấy hồ sơ đã được Bộ LĐ-TB&XH thẩm định không đạt, với bút tích để lại ghi “Năm 1981 Bộ LĐ-TB&XH không xác nhận liệt sĩ”. Hiện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn kèm theo hồ sơ của ông Định trình Cục Người có công để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Sau khi báo đăng, ngày 23/8/2016, Cục Người có công đã có văn bản (số 1875) hồi đáp về sự việc trên, cho biết: Sau khi kiểm tra hồ sơ của ông Định do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh gửi, thấy bút phê ghi trong hồ sơ với nội dung “Ngày 10/11/1981 Bộ không xác nhận liệt sĩ”, nhưng không xác định được nguồn gốc của bút phê này. Qua đó, Văn bản 1875 nhận định “bút phê” trên không được coi là ý kiến chính thức của Bộ LĐ-TB&XH.

Từ nhận định trên, Cục Người có công đã có ý kiến cần xem xét lại việc xác nhận liệt sĩ cho ông Lê Văn Định và giải quyết chính sách cho thân nhân của ông. Văn bản 1875 đề cập: “Nếu có căn cứ khẳng định thân nhân ông Định đã được giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ thì có thể xem xét, vận dụng quy định tại Điều 13, Thông tư số 16, ngày 30/7/2014 của Bộ LĐ-TB&XH để cấp bằng Tổ quốc ghi công. Trường hợp không có căn cứ giải quyết theo quy định tại Thông tư 16, đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn thân nhân ông Định liên hệ cơ quan quân đội để xem xét, lập hồ sơ xác nhận liệt sĩ theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 31/CP, ngày 9/4/2013 của Chính phủ”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.