Mê ly với đào Điện Biên

Đào được bày bán ở các khu chợ. Mùa này, đào rất sẵn và có thể mua được dễ dàng. Ảnh: Trường Phong
Đào được bày bán ở các khu chợ. Mùa này, đào rất sẵn và có thể mua được dễ dàng. Ảnh: Trường Phong
TPO - Dịp này, du khách đến với Điện Biên, ngoài việc thăm quan các di tích lịch sử, ngắm hoa ban dưới nắng hè, nhiều người cũng không quên thưởng thức vị lạ của những quả đào Điện Biên.

Tin, bài, ảnh, video cộng tác của bạn đọc, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Tại các chợ, đường phố của Điện Biên, rất nhiều hàng quán bày bán đào. Những quả đào kết trái từ dịp Tết được ngắt mang ra bán. Trung bình, giá đào dao động từ 25 – 30 nghìn đồng một cân.

Quả đào nhỏ, phớt hồng… có vị chua chua, ngọt ngọt là món quà hấp dẫn thu hút các du khách thưởng thức sau cả ngày dài mướt mồ hôi trong những địa danh du lịch. Nhiều người cũng chọn mua đào về làm quà cho người thân ở nhà.

Mê ly với đào Điện Biên ảnh 1

Một em bé bán đào tại khu di tích lịch sử Mường Phăng. Ảnh: Trường Phong

Mê ly với đào Điện Biên ảnh 2

Đào được hái từ những vườn đào trong nhà đem bán. Ảnh: Trường Phong

Mê ly với đào Điện Biên ảnh 3

Đào tương đối nhỏ, phớt hồng và còn rất tươi. Ảnh: Trường Phong

Mê ly với đào Điện Biên ảnh 4

Trung bình, giá đào dao động từ 25- 30 nghìn đồng một cân. Ảnh: Trường Phong

Mê ly với đào Điện Biên ảnh 5

Nhiều quả đào trông rất giống với mận nhưng có vị đặc trưng của đào. Ảnh: Trường Phong

Mê ly với đào Điện Biên ảnh 6

Đào được nhiều khách du lịch mua về làm quà cho người thân. Ảnh: Trường Phong

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.