Một hộ nghèo cần sự giúp đỡ

Một hộ nghèo cần sự giúp đỡ
TP - Vợ chồng ông Đặng Dịp Lê (80 tuổi) và bà Mai Thị Niên (73 tuổi), trú tại đội 2 (thôn Kim Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định) thuộc diện hộ nghèo. Khi còn khoẻ, nhiều năm vợ chồng ông Lê phải chăm sóc con trai, anh Đặng Sơn (SN 1973) bị liệt, suốt ngày nằm trên giường hoặc ngồi xe lăn.

Những năm gần đây, khi đã già yếu, cuộc sống của gia đình này trông chờ vào vợ chồng anh Đặng Thạnh (SN 1982), con trai út của ông Lê.

Tuy nhiên, gần đây anh Đặng Thạnh lại bị bệnh suy gan, sức khoẻ ngày một yếu không thể làm ruộng được nữa. Gia đình nghèo này đã vay mượn, được sự giúp đỡ của địa phương để anh Thạnh đi điều trị nhưng bệnh vẫn chưa thuyên giảm. Từ khi lao động chính trong nhà đổ bệnh, gia đình nghèo này lâm vào tình trạng kiệt quệ vì bệnh tật, đói khổ.

Mong những tấm lòng hảo tâm và bạn đọc gần xa giúp đỡ gia đình ông Lê, anh Thạnh để hộ nghèo này có cơ hội vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ gia đình hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG