Một thanh niên liệt nửa người cần cứu giúp

Một thanh niên liệt nửa người cần cứu giúp
TP - Tai họa ập đến khiến Tài chỉ còn biết nằm một chỗ. Hoàn cảnh của Thái Văn Tài, 21 tuổi ở xóm Đồng Trổ, xã Đồng Thành, Yên Thành (Nghệ An) thật đáng thương.
Chàng trai bị bệnh liệt nửa người cầu cứu
Chàng trai bị bệnh liệt nửa người cầu cứu.

Đã 3 năm trôi qua kể từ khi tai họa giáng xuống. Tài bị bại liệt nằm một chỗ, bố mẹ già lo lắng chăm con. Năm 2008, trong lúc đi tìm trâu về nhà, Tài hiếu động leo lên cành cây để tiện cho việc quan sát, không may, Tài bị ngã từ cành cây xuống đất.

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp Tài vào tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Tên tài khoản; Báo Tiền Phong. Số tài khoản: 1231 0000 062175. BIDV Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội

Được mọi người phát hiện và nhanh chóng đưa đi bệnh viện huyện trong tình trạng rất nguy kịch, Tài được nhanh chóng chuyển vào Bệnh viện TP.Vinh, rồi tiếp tục chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tài bị vỡ đốt sống 12, liệt tủy hoàn toàn, liệt hai chân, đại tiểu tiện không tự chủ.

Từ một đứa con ngoan, học giỏi, luôn làm mọi việc giúp bố mẹ, giờ đây Tài trở thành người tàn tật, mọi sinh hoạt đều phải nhờ cậy vào bố mẹ già.

Bác Nguyễn Văn An, trưởng thôn Đồng Trổ cho biết thêm: Gia đình Tài thuộc diện khó khăn trong xã. Tài lại bị bệnh tật nên khó khăn càng thêm chồng chất. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên qua lại động viên nhưng cũng không giúp được nhiều, vì dân nơi đây vẫn còn nghèo khó.

Mọi sự giúp đỡ Tài xin gửi về: Ban Bạn đọc, Báo Tiền Phong 15- Hồ Xuân Hương - Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.