Mùa lũ, Sơn Lâm và Thành Sơn lại sẽ bị cô lập

Mùa lũ, Sơn Lâm và Thành Sơn lại sẽ bị cô lập
TP - Phải một năm nữa, cầu Sơn Bình qua sông Tô Hạp mới có thể hoàn thành, nên trong mùa lũ năm nay, hai xã Sơn Lâm và Thành Sơn với 6.000 dân sẽ tiếp tục bị cô lập. Ông Ngô Hữu Giác, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, cho biết.

> 'Hà bá' ngoạm đê quai

Cuối tháng 10-2010, lũ lớn đã cuốn trôi cầu tràn Sơn Bình trên tỉnh lộ 9, khiến xã Sơn Lâm và Thành Sơn bị chia cắt hoàn toàn. Trong gần một tháng sau đó, việc đi lại, vận chuyển lương thực, nông sản hàng hóa và nhu yếu phẩm… bị ngưng trệ, người dân lâm cảnh thiếu đói. Đầu tháng 8 năm nay, anh Văn Tấn Đông ở xã Sơn Bình làm tạm một chiếc cầu gỗ qua sông (ảnh), nhưng chỉ trong một tháng, cầu đã 3 lần bị lũ đầu mùa phá hỏng. “Ít bữa nữa, có lũ lớn thì phải tháo dỡ cầu để khỏi bị trôi mất”- Anh Đông nói. Cầu cao Sơn Bình với kinh phí xây dựng khoảng 40 tỷ đồng đang được khảo sát xây dựng, nhưng sớm nhất cũng chỉ có thể hoàn thành trước mùa lũ năm 2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG