Muôn kiểu chống rét

Người dân sưởi ấm bằng củi trên phố Chùa Bộc (Hà Nội)
Người dân sưởi ấm bằng củi trên phố Chùa Bộc (Hà Nội)
TP - Người dân miền Bắc đang tìm mọi cách chống chọi trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài.

>> Người Hà Nội loay hoay tìm cách chống rét

Người dân sưởi ấm bằng củi trên phố Chùa Bộc (Hà Nội)
Người dân sưởi ấm bằng củi trên phố Chùa Bộc (Hà Nội). Ảnh: Đ.Thắng

Trên một số tuyến phố Thủ đô, nhiều người bán nước chè hay vá săm xe phải đốt lửa để sưởi ấm trong đêm đông. Có người nghĩ ra cách mặc áo mưa để tránh gió lạnh.

Bà Trần Thị Nghĩa (xã Tân Xuân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) ra Hà Nội làm nghề thu mua đồng nát cho biết: “Cũng hơi rét nhưng cố mà chịu chứ tiền đâu mà mua áo rét. Ngày làm được mấy chục nghìn, tiền thuê nhà tốn kém lại còn tiền sinh hoạt. Ban ngày mặc áo mưa chống rét, tối về nhà trọ cùng mấy chị em gộp chăn ngủ chung cũng đỡ rét”.

Để chống rét, nhiều sinh viên nghĩ ra cách ngủ gộp - giường đơn ngủ đôi, giường đôi ngủ ba. Nguyễn Thị Thuý Nga, sinh viên K49, Khoa Thương mại và Kinh tế Quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, dùng một nửa chăn trải xuống dưới thay đệm, một nửa để đắp.

Ngoài sửa sang lại hệ thống cửa để tránh gió lùa, các trường mầm non, tiểu học tổ chức học bán trú còn quan tâm hơn chuyện ăn, uống của học sinh: “Ngoài giữ ấm bằng hệ thống điều hoà, nhà trường luôn cho trẻ ăn đủ dinh dưỡng, uống sữa, nước ấm, ngủ có đủ chăn ấm để tăng sức đề kháng cho các cháu”, cô Nguyễn Ngọc Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp C1, Trường Mẫu giáo Quang Trung cho biết.

Các mặt hàng chống rét như chăn đệm, máy sưởi, túi sưởi đang hút khách dịp này, đặc biệt là túi sưởi bởi tiện lợi cho người già và giá thành vừa phải. Mặt hàng chống rét mới xuất hiện gần đây là khăn bịt tai cũng tiêu thụ mạnh. Mẫu mã đủ kiểu với các hình thù ngộ nghĩnh, giả chỉ 25.000 - 30.000/chiếc.

Tại Bắc Ninh, Bắc Giang, dù thời tiết giá lạnh nhưng nhiều nông dân vẫn bì bõm ngoài đồng từ sáng sớm. Không chỉ dùng củi để sưởi, nhiều hộ gia đình ở nông thôn còn có “sáng kiến” luồn bóng điện xuống dưới gầm giường để chống rét.

Hà Nội: Giúp đỡ người ăn xin, cơ nhỡ không bị đói rét

Trước tình trạng rét đậm kéo dài, UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở LĐ-TB&XH, UBND các quận huện, thị xã cứu trợ, thăm hỏi các đối tượng chính sách, người nghèo, người cao tuổi cô đơn, trẻ em mồ côi, không để trường hợp nào bị ảh hưởng xấu do giá rét, giúp các đối tượng ổn định đời sống và vui đón Tết Nguyên đán. Thành phố yêu cầu tập hợp đối tượng lang thang, ăn xin, tâm thần trên địa bàn thành phố, không để sót đối tượng không có nơi cư trú, bị đói rét...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...