Tiền Giang:

Muốn qua cầu phải… trèo thang

Muốn qua cầu phải… trèo thang
TP - Cầu Ông Vận bắc qua rạch Ông Đạo ở xã Tân Hội Đông (Châu Thành, Tiền Giang) dài 24m, rộng 2,5m, khởi công xây dựng vào tháng 10/2007. Nay cầu đã xong nhưng không thể đi vì không có đường lên.
Muốn qua cầu phải… trèo thang ảnh 1
Qua cầu mới xây phải trèo thang

Cầu này làm ở vị trí cầu cũ nhỏ vừa bị phá bỏ, vốn có con đường xi măng nhưng mố cầu mới bây giờ cao hơn đường khoảng 1m nên xe không thể đi, người đi bộ muốn qua phải trèo thang.

Khi cầu mới thi công, bà con ở gần đã phản ánh việc làm cầu không tính đường lên và công trình ngưng khoảng 10 ngày, sau đó lại tiếp tục thi công mà không điều chỉnh.

Phó chủ tịch UBND xã Tân Lý Đông Đoàn Thanh Hồng cho biết: Cầu xây dựng bằng kinh phí của tỉnh nên xã không rõ thiết kế. Ngày 8/12/2007, UNND xã có Công văn số 45 gửi UBND huyện xin điều chỉnh thiết kế cho cầu nối được vào đường nhưng không được xem xét.  

MỚI - NÓNG