Năm 2014, rác thải Hà Nội sẽ thành điện

Năm 2014, rác thải Hà Nội sẽ thành điện
TP - Tại lễ ký kết thực hiện dự án biến rác thải công nghiệp thành điện tổ chức sáng 14-8, ở Hà Nội, Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng mới Nhật Bản (NEDO) sẽ hỗ trợ Hà Nội hơn 22 triệu USD để đến năm 2014, một phần rác thải của Hà Nội sẽ biến thành điện đủ cấp cho 1.500 gia đình.

Dự án mang tên “Hệ thống xử lý chất thải công nghiệp phát điện tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội” có vốn đầu tư 29,3 triệu USD, NEDO tài trợ 22,5 triệu USD. Bắt đầu được triển khai từ năm 2012, dự kiến năm 2014, dự án sẽ đưa lò đốt chất thải công nghiệp vào vận hành với công suất xử lý 75 tấn rác mỗi ngày.

Trong quá trình xử lý lượng rác trên sẽ tiến hành thu hồi năng lượng và phát điện với công suất 1930KW. Lượng điện năng được chuyển hóa sẽ phục vụ cho khoảng 1.500 hộ dân thủ đô” - ông Kazuo Furukawa, chủ tịch NEDO cho hay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...