Nên linh động trong xử lý

Nên linh động trong xử lý
TP - Bão sập nhà không được hỗ trợ do xây trái phép, là trường hợp dở khóc dở mếu của 11 hộ dân ở xóm Sơn Trà, Tân Hy,  xã Bình Đông (Bình Sơn, Quảng Ngãi).
Nên linh động trong xử lý ảnh 1
Hơn 3 tháng sau bão số 9, nơi ăn chốn ở của nhiều hộ dân thôn Tân Hy (xã Bình Đông, Bình Sơn) vẫn thế này

Anh Nguyễn Thanh (30 tuổi), một trong các hộ trên, cho biết: Do không thể sống chung nhiều thế hệ trong một căn nhà chật hẹp, năm 2002, sau khi lập gia đình, những hộ này đã khai hoang, đào đá, đổ đất để làm nhà ở ổn định, chưa một lần nào bị chính quyền lập biên bản xử phạt hay nhắc nhở về việc làm này.

Trận bão số chín vừa qua gây sập 11 ngôi nhà đến nay chưa có điều kiện khắc phục. Các hộ dân này lại không được nhận tiền hỗ trợ theo quy định của tỉnh đối với diện nhà sập 10 triệu đồng/nhà.

Nguyên nhân được UBND xã Bình Đông xác định là do các hộ làm nhà trái phép. Kết cục những hộ này đã khó khăn, nay lại càng kiệt quệ.

Nên chăng chính quyền địa phương cần linh động hơn trong việc xử lý có thể cấp tiền hỗ trợ thiệt hại nhưng không cho xây dựng lại trên nền cũ, hoặc có thể xét cấp đất mới cho dân để tạo dựng nơi ăn chốn ở.  

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.