Nên tuyên truyền an toàn giao thông bằng hình ảnh

Nên tuyên truyền an toàn giao thông bằng hình ảnh
TP - Ngoài các hình thức tuyên truyền như hiện nay, theo tôi cơ quan chức năng cần ghi lại những hình ảnh “sống” về TNGT thảm khốc, TNGT nghiêm trọng.
Nên tuyên truyền an toàn giao thông bằng hình ảnh ảnh 1
Tuyên truyền bằng hình ảnh, TNGT sẽ giảm? Ảnh: Phạm Yên

Đặc biệt, hình ảnh về những vụ tai nạn nghiêm trọng nên phóng to “treo” ngay ở những điểm đen, những điểm thường xảy ra TNGT, các ngã ba, ngã tư, và nơi đăng ký cấp phát biển số xe.

Những hình ảnh đó cần phải rõ nét và chú thích “nguyên nhân của tai nạn là phóng nhanh vượt ẩu hoặc điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, hoặc hậu quả của việc sử dụng rượu bia trong khi điều khiển phương tiện… và ghi rõ ngày giờ, tháng năm, địa điểm xảy ra TNGT.

Mặt khác, cần tạo ra một nguồn kinh phí để mở triển lãm những hình ảnh về TNGT tại các địa phương ít nhất 6 tháng một lần, các lớp đào tạo lái xe ôtô, môtô cần dành thời gian ít nhất một buổi tham quan triển lãm, phân tích tình huống và trả lời kết quả trước khi nhận bằng. Có như vậy tuyên truyền về TNGT mới đạt hiệu quả.

Đặc biệt, phương pháp này sẽ hiệu quả hơn đối với nông thôn vùng sâu, vùng xa và những người không biết chữ, dân trí thấp vẫn có thể tiếp thu được để ngăn chặn, phòng trừ.

Nếu làm được điều đó, thì chắc rằng hiệu quả sẽ cao hơn và TNGT sẽ giảm.

Trần Thị Huyền
Xóm Hòn Dài, xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.