Ngang nhiên khai thác đất đồi bất hợp pháp cạnh trung tâm huyện

Khai thác, vận chuyển đất đồi trái phép diễn ra giữa ban ngày tại huyện miền núi Nam Đông.
Khai thác, vận chuyển đất đồi trái phép diễn ra giữa ban ngày tại huyện miền núi Nam Đông.
TPO - Những ngày gần đây tại xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, xảy ra tình trạng nậu đất ngang nhiên dùng phương tiện cơ giới ồ ạt khai thác, vận chuyển đất đồi trái phép đưa đi tiêu thụ nhiều nơi để làm vật liệu san lấp. Trong khi, chính quyền xã lại không hay biết.

VIDEO: Rầm rộ khai thác, vận chuyển đất đồi trái phép cạnh trung tâm huyện Nam Đông (thực hiện: Ngọc Văn) 

Ngang nhiên khai thác đất đồi bất hợp pháp cạnh trung tâm huyện ảnh 1 Từ Huế, theo thông tin phản ánh của bạn đọc, PV đã có mặt tại vùng đồi núi thôn Phú Hòa, xã Hương Phú (huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế). Hiện trường khai thác đất lậu nằm cạnh Tỉnh lộ 14D và đường liên xã có nhiều người qua lại. Nơi đây cũng cách không xa trụ sở UBND xã Hương Phú, cũng như trụ sở các cơ quan chức năng huyện Nam Đông. Tuy nhiên, những cán bộ có thẩm quyền của xã, huyện lại không xử lý “đất tặc”, để nạn trộm đất đồi lộng hành, cho đến khi nhận phản ánh của PV.
Ngang nhiên khai thác đất đồi bất hợp pháp cạnh trung tâm huyện ảnh 2 Theo tìm hiểu của PV, cũng như qua nắm bắt các thông tin địa chính, khu vực xảy ra khai thác đất san lấp với quy mô lớn tại xã Hương Phú không nằm trong quy hoạch mỏ khoáng sản, không có giấy phép tận thu tận dụng, vận chuyển đất dôi dư của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.
Ngang nhiên khai thác đất đồi bất hợp pháp cạnh trung tâm huyện ảnh 3 Những ngày vừa qua, đất lậu hoành hành giữa thanh thiên bạch nhật, khai thác và vận chuyển rầm rộ nhưng không gặp bất kỳ sự ngăn cản, xử lý nào từ chính quyền xã Hương Phú.
Ngang nhiên khai thác đất đồi bất hợp pháp cạnh trung tâm huyện ảnh 4  
Ngang nhiên khai thác đất đồi bất hợp pháp cạnh trung tâm huyện ảnh 5 Cả quả đồi lớn bị “xẻ thịt” mang đi bán, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản và tiềm ẩn sạt lở đất nguy hiểm do khai thác tự phát. Nghi vấn đặt ra là đã có sự tiếp tay, thông đồng giữa lực lượng chức năng, chủ khu đất và các đối tượng tổ chức khai thác đất trái phép.
Ngang nhiên khai thác đất đồi bất hợp pháp cạnh trung tâm huyện ảnh 6 Đất đồi sau khi khai thác được công khai chở ra khỏi hiện trường để đưa đi tiêu thụ.
Ngang nhiên khai thác đất đồi bất hợp pháp cạnh trung tâm huyện ảnh 7 Theo quan sát của PV, nhiều chuyến xe chở đất từ Hương Phú sau khi ra Tỉnh lộ 14D đã di chuyển lên hướng thị trấn Khe Tre, điểm đến là xã mới thành lập Hương Xuân, huyện Nam Đông.
Ngang nhiên khai thác đất đồi bất hợp pháp cạnh trung tâm huyện ảnh 8 Xe chở đất lậu băng băng qua nhiều xã, thị trấn của huyện Nam Đông, không che đậy bạt làm rơi vải đất đá trên thùng xe xuống mặt đường gây ô nhiễm môi trường nhưng không hề bị xử lý.
Ngang nhiên khai thác đất đồi bất hợp pháp cạnh trung tâm huyện ảnh 9 Trao đổi với PV, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của PV, vị này đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra. Bước đầu kiểm tra, vị trí khai thác đất không hề có hồ sơ cấp phép, hoặc giấy phép tận thu khoáng sản do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký văn bản gửi UBND huyện Nam Đông yêu cầu kiểm tra, xử lý và phải khẩn trương báo cáo UBND tỉnh vào đầu tháng 3 này.
MỚI - NÓNG