Nghệ An: Một ngôi đình cổ sắp bị khai tử

Nghệ An: Một ngôi đình cổ sắp bị khai tử
TP - Đình Thượng thuộc xóm 7 xã Văn Thành, huyện Yên Thành là một trong 14 quần thể đền chùa miếu mạo được xây dựng vào những năm cuối thế kỷ 18.
Nghệ An: Một ngôi đình cổ sắp bị khai tử ảnh 1

Những quần thể đền chùa này thờ các vị tướng lĩnh, các vị vua có công với đất nước như: Trần Hưng Đạo, vua Lý, Sát Hải Đại Vương…

Theo nhà viết sử làng Đường Minh Phang ở xã Văn Thành thì đình Thượng trước đây gồm 3 gian, một gian để kiệu long đình, một gian để chiếc trống sấm rất lớn.

Gian giữa dành để hội họp. Ngày xưa cứ đến lễ hội Lục Nguyệt (15/6 âm lịch), khách thập phương đến dự rất đông.

Vào năm 1957, do biến cố của lịch sư, các quần thể di tích này bị phá tan hoang duy chỉ còn đình Thượng không bị đập phá.

Phong trào cách mạng 1930 - 1931, đình Thượng là nơi chi bộ Đảng xã Văn Thành họp và lãnh đạo quần chúng cướp chính quyền. UBND cách mạng xã Văn Thành và Đoàn thanh niên xã được thành lập tại nơi đây.

Tuy vậy, nay ngôi đình cổ này bị xuống cấp nghiêm trọng (xem ảnh) và đang dần trở thành phế tích.

MỚI - NÓNG