Hồi âm bài báo “Chiếm một làn đường quốc lộ làm đám cưới”:

Nghiêm túc rút kinh nghiệm

Nghiêm túc rút kinh nghiệm
TP - Sau khi bài báo “Chiếm một làn đường quốc lộ làm đám cưới” in trên Tiền Phong số 68 ra ngày 9/3, Huyện ủy Tràng Định họp bàn và có văn bản phản hồi cho báo.

Phản hổi nhấn mạnh: “Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền đã tích cực tuyên truyền, giáo dục về trật tự, an toàn giao thông, song do ý thức chấp hành Luật Giao thông của một bộ phận nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên chưa tốt nên dẫn đến hiện tượng mà bài báo đã nêu. Chúng tôi xin hoan nghênh và tiếp thu phản ánh của bài báo và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm”.

Ông Lương Quốc Toản, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tràng Định cho biết thêm, hiện các đám cưới ở địa phương không còn hiện tượng giành đường để tổ chức các hoạt động hiếu, hỉ như trước.     

MỚI - NÓNG