Người dân liều mạng đi vào đường cấm trên cầu Thăng Long

TPO - Cầu Thăng Long được chia làm 2 tầng. Tầng trên dành riêng cho ô tô và tầng dưới dành cho xe máy và các phương tiện thô sơ. Tuy nhiên, dù quy định này đã được áp dụng từ năm 2009 nhưng đến nay, người dân vẫn vô tư di chuyển vào làn đường cấm gây mất an toàn giao thông.
Người dân liều mạng đi vào đường cấm trên cầu Thăng Long ảnh 1 Biển cấm, biển chỉ dẫn được cắm ngày đầu đường dẫn lên tầng 2 cầu Thăng Long nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều người đi xe máy không chỉ đi vào đường cấm mà còn đi ngược chiều như thế này.
Người dân liều mạng đi vào đường cấm trên cầu Thăng Long ảnh 2

Nhiều người còn đi bộ lên phần đường cấm.

Người dân liều mạng đi vào đường cấm trên cầu Thăng Long ảnh 3

Tình trạng xe máy đi lên cầu Thăng Long diễn ra thường xuyên.

Người dân liều mạng đi vào đường cấm trên cầu Thăng Long ảnh 4

Một số người đi đến gần đầu cầu mới biết nhầm đường nên quay lại.

Người dân liều mạng đi vào đường cấm trên cầu Thăng Long ảnh 5

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, hàng ngày vào đầu giờ sáng hoặc giữa trưa là lúc có đông xe máy đi lên cầu Thăng Long nhất.

Người dân liều mạng đi vào đường cấm trên cầu Thăng Long ảnh 6

Một số người dân còn liều mạng đi ra giữa làn ô tô như thế này.

Người dân liều mạng đi vào đường cấm trên cầu Thăng Long ảnh 7

Hoặc... phi thân sang đường...  

Người dân liều mạng đi vào đường cấm trên cầu Thăng Long ảnh 8

Trước đó, đầu năm 2017, một ổ nhóm trấn lột đã lấy khu vực tầng 2 cầu Thăng Long làm địa bàn hoạt động. Tổ chức cưỡng đoạt tiền của người vi phạm giao thông khi đi lên phần đường dành cho xe ô tô. Mặc dù, sau đó ổ nhóm này sau đó đã bị triệt phá nhưng đến thời điểm hiện tại, mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt xe máy đi lên đường cấm bất chấp nguy hiểm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.