Người dân Thủ đô xuống hầm đi bộ tập thể dục trong mùa COVID-19

Rất đông người dân đi bộ, tập thể dục dưới hầm đi bộ Ngã Tư Sở
Rất đông người dân đi bộ, tập thể dục dưới hầm đi bộ Ngã Tư Sở
TPO - Số lượng người đi tập thể dục dưới hầm đi bộ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) tăng mạnh do các khu tập thể dục trên mặt đất bị cấm, bụi bặm. Do số lượng đông, yêu cầu giữ khoảng cách 2 m không đảm bảo.
Người dân Thủ đô xuống hầm đi bộ tập thể dục trong mùa COVID-19 ảnh 1 Hầm bộ hành Ngã Tư Sở dài gần 500m đi theo vòng tròn với 12 cửa đặt 4 góc đường Tây Sơn - Láng, Láng - Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi - Trường Chinh, Trường Chinh - Tây Sơn, mỗi cửa đều có 3 lối lên xuống dành cho người đi bộ, xe đạp.
Người dân Thủ đô xuống hầm đi bộ tập thể dục trong mùa COVID-19 ảnh 2 Dù đang trong thời gian cách ly xã hội để hạn chế việc lây lan dịch COVID-19, nhưng nhiều người dân tại Hà Nội đã biến hầm đi bộ Ngã Tư Sở thành nơi tập thể dục.
Người dân Thủ đô xuống hầm đi bộ tập thể dục trong mùa COVID-19 ảnh 3
 
Người dân Thủ đô xuống hầm đi bộ tập thể dục trong mùa COVID-19 ảnh 4 Theo khảo sát của PV, thời gian qua do các công viên, dịch vụ giải trí, phòng tập phải đóng cửa nên lượng người qua lại, tập thể dục dưới hầm đông hơn rất nhiều.
 
Người dân Thủ đô xuống hầm đi bộ tập thể dục trong mùa COVID-19 ảnh 5 Thông thường, từ 16 giờ trở đi, hầm mới nhộn nhịp người qua lại, đa số là người lớn tuổi đi bộ tập thể dục, trẻ nhỏ tập xe và chơi đùa.
Người dân Thủ đô xuống hầm đi bộ tập thể dục trong mùa COVID-19 ảnh 6 Do số lượng người tập thể dục đông nên khoảng cách giữa người với người không đảm bảo theo khuyến cáo từ 1,5-2m.
Người dân Thủ đô xuống hầm đi bộ tập thể dục trong mùa COVID-19 ảnh 7 Một số người tập thể dục ở đây cho biết, do ở nhà quá nhiều nên buổi chiều tranh thủ đi bộ. Đang thời điểm dịch bệnh nên khi ra ngoài họ luôn chủ động đeo khẩu trang không tiếp xúc với người khác.
Người dân Thủ đô xuống hầm đi bộ tập thể dục trong mùa COVID-19 ảnh 8  
Người dân Thủ đô xuống hầm đi bộ tập thể dục trong mùa COVID-19 ảnh 9 Cách ly xã hội được coi là giải pháp tốt nhất trong việc phòng chống dịch bệnh. Thế nên, nếu người dân có tâm lý chủ quan sẽ gây khó cho công tác chống dịch của Thành phố.

Theo thông báo kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4 về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo về việc phân loại nguy cơ dịch bệnh ở các địa phương để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Cụ thể, nhóm địa phương có nguy cơ cao gồm 12 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh, tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 đến ngày 22 hoặc 30/4/2020 và có thể xem xét kéo dài tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn.

MỚI - NÓNG