Người dân xếp hàng dài vào chăm, tiếp tế cho bệnh nhân ở Bạch Mai

Người dân đến thăm khám, đưa đồ tiếp tế cho người nhà phải xếp hàng dài đo thân nhiệt trước khi vào bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)
Người dân đến thăm khám, đưa đồ tiếp tế cho người nhà phải xếp hàng dài đo thân nhiệt trước khi vào bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)
TPO - Người dân đến khám, chăm sóc bệnh nhân phải xếp hàng dài đăng ký, đo thân nhiệt trước khi vào bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Hôm nay, 30/3, lực lượng chức năng không cho người nhà, shiper mang đồ vào trong bệnh viện.
Người dân xếp hàng dài vào chăm, tiếp tế cho bệnh nhân ở Bạch Mai ảnh 1 Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chính thức tạm đóng cửa ngày 28/3. Tối cùng ngày, Binh chủng Hóa học đã huy động 10 phương tiện đặc chủng để khử trùng, tẩy độc tại Bệnh viện Bạch Mai.
Người dân xếp hàng dài vào chăm, tiếp tế cho bệnh nhân ở Bạch Mai ảnh 2 Sáng 30/3, việc ra vào, thăm khám, đưa đồ tiếp tế ở bệnh viện Bạch Mai được thực hiện với sự kiểm soát nghiêm ngặt. 
Người dân xếp hàng dài vào chăm, tiếp tế cho bệnh nhân ở Bạch Mai ảnh 3 Trong ảnh, sáng 30/3 người dân phải xếp hàng dài đăng ký, đo thân nhiệt mới được vào phía trong bệnh viện.
Người dân xếp hàng dài vào chăm, tiếp tế cho bệnh nhân ở Bạch Mai ảnh 4 Người dân muốn đưa hàng hóa vào phải thông qua lực lượng chức năng vận chuyển vào bên trong.
Người dân xếp hàng dài vào chăm, tiếp tế cho bệnh nhân ở Bạch Mai ảnh 5 Hàng hóa xếp ở ngoài cổng, qua khâu kiểm soát mới được đưa vào.
Người dân xếp hàng dài vào chăm, tiếp tế cho bệnh nhân ở Bạch Mai ảnh 6 Người giao hàng không được mang vào trong mà phải gọi điện thoại cho người nhận ra cổng thông qua lực lượng chức năng mới được đưa vào.
Người dân xếp hàng dài vào chăm, tiếp tế cho bệnh nhân ở Bạch Mai ảnh 7  
Người dân xếp hàng dài vào chăm, tiếp tế cho bệnh nhân ở Bạch Mai ảnh 8 Lực lượng công an thậm chí còn yêu cầu người dân trờ về nhà không cho mang đồ vào bệnh viện.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.