Nhà báo và mạng xã hội

Quang cảnh tọa đàm.
Quang cảnh tọa đàm.
TPO - Ngày 7/9 tại Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Nhà báo và mạng xã hội” nhằm lấy ý kiến góp ý hướng dẫn cụ thể hóa điều 5 “Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác” trong 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Tọa đàm thu hút nhiều ý kiến của lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, các cơ quan báo chí… xoay quanh chuẩn mực và trách nhiệm của nhà báo khi tham gia mạng xã hội trong điều kiện hiện nay.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Bé- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết sau một năm thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, bên cạnh những kết quả tích cực, đáng ghi nhận, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Có những vấn đề phát sinh cần phải cập nhật, bổ sung để giúp hội viên, nhà báo xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ khi tham gia mạng xã hội, đồng thời giúp Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo các cấp tham chiếu, làm cơ sở xử lý sai phạm trong thực tiễn.

Cũng theo ông Bé, hiện nhiều cơ quan báo chí, đặc biệt báo điện tử đã sử dụng mạng xã hội và trang fanpage để tăng cường tương tác giữa tòa soạn và bạn đọc. Các phóng viên, nhà báo sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin lẫn nhau, là nguồn cung cấp tin bài cho độc giả và cũng là nguồn cung cấp chủ đề mới thu hút bạn đọc.

Tuy nhiên, thời gian qua, trên mạng xã hội đã tồn tại vô vàn thông tin không được kiểm soát, gây hệ lụy không nhỏ đến đời sống báo chí, ổn định xã hội...

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.