Quảng Nam:

Nhà hỏa táng 12 tỷ đồng ở Hội An bị bỏ hoang

Khởi công từ 2005 với số vốn 12 tỷ đồng, song nhà hỏa táng TP Hội An xây dựng dở dang và bỏ hoang nhiều năm qua.
Nhà hỏa táng 12 tỷ đồng ở Hội An bị bỏ hoang ảnh 1

Dự án xây dựng nhà hỏa táng Hội An được khởi công tháng 9/2005, dự kiến đưa vào sử dụng tháng 12/2006, tuy nhiên bị bỏ hoang. Công trình được tỉnh Quảng Nam phê duyệt tháng 11/2004, với diện tích hàng nghìn mét vuông ở xã Cẩm Hà, TP Hội An; vốn đầu tư 12 tỷ đồng do Công ty công trình công cộng Hội An làm chủ đầu tư.

Nhà hỏa táng 12 tỷ đồng ở Hội An bị bỏ hoang ảnh 2

Sau gần 13 năm triển khai, nhà hỏa táng xây dựng dở dang, nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Nhà hỏa táng 12 tỷ đồng ở Hội An bị bỏ hoang ảnh 3

Mái nhà bị gió thổi bay nhiều vị trí. Theo chủ đầu tư, đơn vị xây lắp dự án không đảm bảo hợp đồng, quá trình thi công chậm trễ và gói thầu cung cấp thiết bị hỏa táng không đúng tiến độ dẫn tới việc công trình bị bỏ hoang.

Nhà hỏa táng 12 tỷ đồng ở Hội An bị bỏ hoang ảnh 4

Mặt tường phía trong tòa nhà bị bong tróc loang lổ. “Hiện chúng tôi chưa thể tái đầu tư dự án vì thanh quyết toán chưa xong, các thủ tục đang được tiến hành”, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch TP Hội An cho biết.

Nhà hỏa táng 12 tỷ đồng ở Hội An bị bỏ hoang ảnh 5

Hệ thống đường ống dẫn nước bị đào bới, lấy hết các thiết bị.

Nhà hỏa táng 12 tỷ đồng ở Hội An bị bỏ hoang ảnh 6

Cây dại mọc lan vào phía trong công trình.

Nhà hỏa táng 12 tỷ đồng ở Hội An bị bỏ hoang ảnh 7

Công trình bị bỏ hoang, không có người quản lý nên người dân sống gần đó thường xuyên đổ và đốt rác thải ngay trên hành lang tòa nhà.

Nhà hỏa táng 12 tỷ đồng ở Hội An bị bỏ hoang ảnh 8

Cỏ cây mọc um tùm khu vực nhà để tro cốt. Lãnh đạo thành phố Hội An nói công trình sẽ được đầu tư lại bằng nguồn vốn xã hội hóa, tuy nhiên chưa có thời gian cụ thể.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.