Nhà máy ngừng hoạt động vẫn gây ô nhiễm

Nhà máy ngừng hoạt động vẫn gây ô nhiễm
TP - Đó là nhà máy Cồn Ethanol Đại Tân ở Đại Lộc, Quảng Nam. Ông Nguyễn Tấn Tài, trưởng thôn Nam Phước (Đại Tân), phản ánh: “Nhà máy “tra tấn” dân mấy năm nay, dân kiến nghị quá nhiều lần. Giờ nhà máy ngừng hoạt động nhưng vẫn xả thải gây ô nhiễm. Hôi thối nồng nặc, sông suối nước đen thui, cá chết sạch rồi”.

Thôn Nam Phước có 180 hộ dân. Riêng hộ ông Nguyễn Ngọc Chín nằm ngay bên cạnh nhà máy, ngoài chịu đựng ô nhiễm, thì hơn 6 sào ruộng bị bồi lấp bởi chất thải từ nhà máy không sản xuất được.

Tại suối Khe Cừa, Khe Đá Mài nơi bị ô nhiễm nặng nhất, nước thải từ đây theo sông suối chảy thẳng xuống hệ thống sông Thu Bồn.

Ngoài ra, lượng than bùn được đổ xung quanh nhà máy khi mưa lớn sẽ trôi xuống đập Hố Chình, công trình phục vụ tưới tiêu của trên 50ha ruộng hoa màu của người dân.

Dọc suối Khe Cừa lên đường ống thoát nước của nhà máy, mùi hôi thối càng nồng nặc. Một cống thoát nước nằm ngay phía ngoài tường rào nhà máy, nước đen chảy xối xả ngày và đêm.

Ông Bùi Đức Lợi, Trưởng phòng TN&MT huyện Đại Lộc, cho biết: “Chúng tôi đã lên lập biên bản, lấy mẫu nước đi xét nghiệm”. Nhà máy từng xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm chết cá những năm trước đây.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG