Nhà máy tinh bột sắn Yên Thành đổ rác thải bừa bãi

Nhà máy tinh bột sắn Yên Thành đổ rác thải bừa bãi
TP - Đi qua 2 xã Đồng Thành, Kim Thành (Yên Thành, Nghệ An) chúng tôi thấy rất nhiều đống rác thải từ nhà máy sắn (người dân ở đây gọi là phân sắn) bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Nhà máy tinh bột sắn Yên Thành đổ rác thải bừa bãi ảnh 1
“Phân sắn” đổ bừa bãi ở xóm 7, Kim Thành

Ông Nguyễn Văn Đàn, Chủ tịch xã Kim Thành cho biết: “Những đống rác đó là do đổ trộm”. 

Chị Trần Thị Tương, xóm 7, xã Kim Thành, bức xúc:

“Đêm đến là họ cho xe tải đi đổ trộm. Họ đổ trước cửa nhà tôi 3 đống lớn bốc mùi hôi thối nhức cả óc, mấy bữa đầu cả nhà phải đóng cửa lánh nạn. Cái thứ thải từ sắn đó đổ cây là cây chết, đổ xuống nước là cá chết, độc vô cùng. Không biết nhà máy sắn làm ăn thế nào mà cứ cho xe đổ trộm làm khổ bà con?”.

Được biết, đây không phải là lần đầu Nhà máy sắn Yên Thành đổ rác bừa bãi. Trước đây Nhà máy đã đổ dọc đường tỉnh lộ 538 và một số nơi khác đã bị cảnh sát giao thông nhắc nhở.

Hành động đổ chất thải bừa bãi của Nhà máy sắn Yên Thành không những làm ô nhiễm môi trường sống, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng mà còn làm mất mỹ quan rất trầm trọng.  

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.