Nhà thể thao thành… quán Bar

Nhà thể thao thành… quán Bar
TP - Năm 2009, để phục vụ Asian Indoor Games 3 (đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3, viết tắt AIG3) tổ chức ở Việt Nam, nhà nước đã chi nhiều tỉ đồng xây dựng nhà luyện tập môn bắn cung (gọi tắt là nhà thể thao) tại cung Văn hóa Thể thao Thanh niên (VHTTTN) Hải Phòng.

Nhà thể thao 'Úm ba la' ra vũ trường
> Thành ủy Hải Phòng yêu cầu kỷ luật GĐ Cung văn hóa

Nhà thể thao giờ thành siêu bar
Nhà thể thao giờ thành siêu bar.

AIG3 kết thúc, Hải Phòng có thêm một công trình thể thao phục vụ nhân dân. Mới đây, lãnh đạo cung VHTTTN và doanh nghiệp tư nhân âm thầm biến nhà thể thao này thành Mos Club- một vũ trường, quán bar cực lớn.

Vụ việc vỡ lở, lãnh đạo TP Hải Phòng vào cuộc, quyết tâm không biến công trình thể thao thành vũ trường, bar.

Tuy nhiên, tối 10-12, Mos Club vẫn được khai trương tưng bừng với hơn năm trăm dân chơi góp mặt. Để hợp thức công trình thể thao quần chúng này thành siêu bar, được biết, lãnh đạo Sở VHTT&DL Hải Phòng đã cấp phép đồng ý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...