Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong  nhận được đơn của bà Dương Thị Quyên trú tại ngõ 2, khu 3, đường Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang, Hải Dương) kiến nghị về cái chết của con trai là Phạm Văn Đức tại phòng xông hơi của một nhà nghỉ ở huyện Bình Giang. 

Theo kết quả giám định, nguyên nhân anh Đức chết là do suy tuần hoàn, hô hấp cấp không phục hồi, trên người bị bỏng nhiệt ướt toàn thân. 

Bà Quyên cho rằng, bản giám định pháp y về việc con trai tử vong có nhiều điểm chưa rõ ràng, và cơ quan bảo vệ pháp luật có dấu hiệu bao che cho thủ phạm gây ra cái chết của anh Đức.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến Công an tỉnh Hải Dương, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương kiểm tra, xem xét.        

MỚI - NÓNG