Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của bà Lương Thị Thơ và Nguyễn Thị Xuân Hương, đại diện các hộ gia đình trú tại Khu Tập thể bộ Ngoại thương (6A ngõ Tạm Thương, phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội) kiến nghị sự việc:

Theo hợp đồng phân chia đất để nộp tiền thuế thổ trạch cho Nhà nước (được thể hiện tại văn bản ngày 30-4-1971), phần đất thuộc Khu tập thể Bộ Ngoại thương (nay là Bộ Công Thương) là diện tích dưới ban công gắn liền với căn hộ nhà 6A; và một phần lối đi còn lại khu tập thể ngăn tạm cho hộ gia đình số 6B ngõ Tạm Thương dùng nhờ.

Tuy nhiên, đầu năm 2011, hộ gia đình nhà 6B đã cho rào phần lối đi mà Khu Tập thể nhà 6A đã cho sử dụng trước kia để sở hữu. Các hộ dân Khu tập thể nhà 6A kiến nghị sự việc nhưng chưa được giải quyết.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên tới UBND phường Hàng Gai, UBND quận Hoàn Kiếm kiểm tra sự việc,
giải quyết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG