Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của bà Phạm Thị Hoa, trú tại số nhà 1 (tổ 1, khu Dã Hương, thị trấn Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng) kiến nghị sự việc: Gia đình chồng bà Hoa trú tại địa chỉ trên từ những năm 1950, và một phần diện tích đất ở hiện nay được khai phá, tôn tạo từ thời gian đó.

Tháng 5-2011, trong quá trình giải phóng mặt bằng để xây khu đô thị mới tại khu vực này, cấp có trách nhiệm của huyện Hòa An đã thông báo diện tích bị thu hồi của nhà bà Hoa là đất lấn chiếm nên không được đền bù theo quy định hiện hành. Gia đình bà Hoa cho rằng, thông báo trên là thiếu cơ sở, vì diện tích đất bị thu hồi gia đình bà đã ở ổn định, không có tranh chấp trước thời điểm tháng 10-1993 từ rất lâu nên phải được đền bù theo quy định của Luật Đất đai. Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên tới UBND huyện Hòa An kiểm tra sự việc, giải quyết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG