Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của ông Tạ Đình Toàn, trú tại thôn Gốc Đa (Đông An, Văn Yên, Yên Bái) kiến nghị sự việc: Trong quá trình giải tỏa để xây dựng tuyến đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, gia đình ông Toàn bị thu hồi toàn bộ 555,4 m2 nhà đất nhưng không được đền bù theo giá đất thổ cư như những hộ dân trong cùng khu vực. 

Khi ông Toàn chưa nhận tiền đền bù và khiếu nại sự việc, UBND huyện Văn Yên và Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Yên Bái đều không nhận trách nhiệm giải quyết. Tháng 6/2014, khi bị cưỡng chế thu hồi đất, ông Toàn tiếp tục khiếu nại sự việc nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến UBND huyện Văn Yên, Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Yên Bái kiểm tra, xem xét.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.