Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của anh Nguyễn Hoàng Thanh, trú tại tổ 5, thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn, Bắc Kạn) phản ánh sự việc: Gần đây, để thực hiện chủ trương bê tông hóa con đường liên thôn đi qua hai tổ dân phố 5 và 14B (thị trấn Bằng Lũng), các hộ dân được thông báo kinh phí làm đường được nhà nước hỗ trợ 70%, còn lại 30% do người dân đóng góp. 

Anh Thanh cho rằng, việc phải đóng góp (vài triệu đồng) là quá sức đối với hoàn cảnh gia đình mình. Anh Thanh bị tàn tật đang hưởng trợ cấp xã hội, hiện sống cùng bố mẹ đã nghỉ hưu. Anh Thanh phản ánh sự việc tới Tiền Phong bày tỏ băn khoăn: Với hoàn cảnh gia đình như vậy, liệu có được miễn giảm hay phải đóng như các hộ dân khác theo quy định.

Tiền Phong chuyển phản ánh trên đến UBND thị trấn Bằng Lũng kiểm tra, xem xét. 

MỚI - NÓNG