Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của anh Mai Văn Cương, trú tại xóm 5 (thôn Văn Quan, Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam) kiến nghị sự việc: Liệt sỹ Mai Văn Khạ (chú ruột anh Cương), hy sinh năm 1972 tại Quảng Trị, có tên trong danh sách tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hải Lăng (Quảng Trị) từ năm 1997 với số mộ 1732. 

Ngoài ra, có một số nhân chứng và chứng cứ quan trọng khác xác định liệt sỹ Khạ đã được chôn cất tại huyện Hải Lăng, sau đó được quy tập vào Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng. Tuy nhiên, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị lại xác định ngôi mộ trên không phải của liệt sỹ Khạ mà của một liệt sỹ khác, và hiện đã cho gia đình của liệt sỹ này đưa phần mộ về quê nhà ở Nam Định. Anh Cương đã kiến nghị sự việc nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra, xem xét.

MỚI - NÓNG