Nhắn tin ngày 10/9

Nhắn tin ngày 10/9
TP - Tiền Phong nhận được đơn của anh Trần Ngọc Vinh, trú tại thôn 4, xã Nhân Mỹ (Lý Nhân, Hà Nam) kiến nghị sự việc: Khi giúp anh Vinh làm nhà, anh Trần Ngọc Thủy (anh trai anh Vinh) làm gãy cành nhãn của nhà hàng xóm. Sau đó, người hàng xóm dẫn người sang hành hung anh Vinh, dẫn đến xô xát. 

Tuy nhiên, về sau người hàng xóm lại vu cho anh Trần Ngọc Thủy dùng xà beng đánh con trai mình thành thương, dẫn đến việc anh Thủy bị TAND tỉnh Hà Nam xử phúc thẩm kết án tù giam 15 tháng. Anh Vinh cho rằng khi điều tra vụ án, CA huyện Lý Nhân đã căn cứ lời khai của nhân chứng không có mặt tại hiện trường dẫn đến anh Thủy bị kết tội oan. Gia đình anh Vinh đề nghị được kháng nghị bản án phúc thẩm để điều tra lại từ đầu. Ngày 19/5/2015, TAND Tối cao đã có công văn (số 36)  chuyển đơn tới TAND tỉnh Hà Nam để xem xét vụ việc, nhưng đến nay gia đình anh Vinh vẫn chưa nhận được hồi âm.

Tiền Phong chuyển kiến nghị đến TAND tỉnh Hà Nam kiểm tra, xem xét.   

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.