Nhắn tin ngày 11/5

Nhắn tin ngày 11/5
TP - Tiền Phong nhận được đơn của anh Vì A Thanh, trú tại bản Pha Khuông (Co Mạ, Thuận Châu, Sơn La) kiến nghị sự việc: 

Trước đây, bố mẹ anh Thanh được ông bà ngoại có di chúc giao đất rừng (mà họ sử dụng từ lâu) để tiếp tục sản xuất, chăn thả gia súc. Tuy nhiên, gần đây gia đình anh Thanh lại bị cấp có trách nhiệm xử phạt về việc đã phá rừng phòng hộ. Anh Thanh cho rằng nhiều năm nay gia đình anh không hề được cấp có trách nhiệm thông báo, cũng như chưa nhận được văn bản nào để xác định diện tích đất rừng gia đình đang sản xuất là rừng phòng hộ. Anh Thanh đã kiến nghị sự việc nhưng chưa được giải quyết.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến UBND xã Co Mạ, UBND huyện Thuận Châu kiểm tra, xem xét. 

MỚI - NÓNG