Nhắn tin ngày 28/11

Nhắn tin ngày 28/11
TP - Tiền Phong nhận được đơn của ông Ngô Hoàn Ân, trú tại số nhà 607 đường Điện Biên Phủ (phường 1, quận 3, TPHCM) kiến nghị sự việc: 

Trước cửa nhà ông Ân, Cty Điện lực Sài Gòn đã đặt trạm biến thế gây nguy hiểm cho gia đình ông và những hộ dân sống trong khu vực. Khi ông Ân khiếu nại sự việc, đại diện Cty Điện lực Sài Gòn cho biết vẫn giữ nguyên vị trí lắp đặt trạm biến thế vì cho rằng việc này không gây nguy hiểm cho người dân. Trong khi đó, trước kiến nghị của các hộ dân, một trạm biến thế tương tự đặt trước nhà 597 Lê Hồng Phong (TPHCM) đã phải di dời. Ông Ân tiếp tục kiến nghị sự việc nhưng chưa được giải quyết.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến Cty Điện lực Sài Gòn, Tổng Cty Điện lực TPHCM kiểm tra, xem xét. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.