Nhắn tin ngày 30/9

Nhắn tin ngày 30/9
TP - Tiền Phong nhận được đơn của ông Ứng Văn Thắng, đại diện cho các hộ dân trú tại Khu tập thể Cục Vận tải (tổ 63 phố Lương Yên, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) kiến nghị sự việc: Khu tập thể Cục Vận tải hiện đã giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Vành đai 1 đoạn Ô Đống Mác-Nguyễn Khoái, nhưng việc đền bù cho các hộ dân vẫn còn nhiều khúc mắc chưa giải quyết. 

Cụ thể: Các hộ dân không được bồi thường diện tích đất chung trong Khu tập thể đã được cơ quan chủ quản (Cục Vận tải, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) giao cho quản lý từ năm 1992; Ra quyết định cưỡng chế khi chưa giải quyết thỏa đáng kiến nghị của các hộ dân; Một số hộ hiện chưa được nhận nhà tái định cư, việc áp dụng quy định bán nhà tái định cư còn bất cập; Người dân chưa được nhận đầy đủ tiền hỗ trợ khi bị thu hồi đất, tiền hỗ trợ tạm cư, tiền tiến độ giải phóng mặt bằng… Các hộ dân đã kiến nghị sự việc nhưng chưa được giải quyết thoả đáng.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến Thanh tra Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra, xem xét.

MỚI - NÓNG