Nhắn tin ngày 4/12

Nhắn tin ngày 4/12
TP - Tiền Phong nhận được đơn của ông Ngô Xuân Thu, trú tại xã Tượng Lĩnh (Kim Bảng, Hà Nam), nguyên quán tại thôn An Thái (Trầm Lộng, Ứng Hòa, Hà Nội) kiến nghị sự việc: 

Trước Cách mạng tháng Tám, cụ Ngô Văn Thú (bố ông Thu, trú tại thôn An Thái) tham gia đưa đón, cất giấu tài liệu, nuôi cán bộ cách mạng. Việc làm của cụ Thú được ông Trần Quyết (lão thành Cách mạng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao) và một số cán bộ khác hoạt động cách mạng lâu năm chứng nhận. Những năm qua, ông Thu đã làm hồ sơ và nhiều lần đề nghị xem xét, giải quyết chính sách cho gia đình ông là cơ sở Cách mạng nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Ứng Hòa, Sở Lao động-Thương binh & Xã hội thành phố Hà Nội kiểm tra, xem xét.

MỚI - NÓNG