Nhiều 'hố tử thần' xuất hiện ở Bắc Kạn

"Hố tử thần" xuất hiện ngày 2/12 ở cánh đồng thôn Bản Tàn. Ảnh: Nguyễn Khánh.
"Hố tử thần" xuất hiện ngày 2/12 ở cánh đồng thôn Bản Tàn. Ảnh: Nguyễn Khánh.
Bốn hố sâu xuất hiện liên tiếp, trong đó hố lớn nhất đường kính 6 m, sâu khoảng 30 m, cuốn theo nhiều diện tích đồng ruộng.

Khoảng 8h ngày 2/12, nhiều người dân thôn Bản Tàn, thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn, Bắc Kạn) đang làm đồng thì nghe tiếng động lớn, đất đá trên ruộng sụt sâu xuống lòng đất. Miệng hố sụt có đường kính 6 m, sâu khoảng 30 m, cách xa khu dân cư nên không gây thiệt hại về người.

"Lúc chúng tôi chạy đến thì đất đá vẫn đang bị hút sâu xuống. Nhiều năm nay, đất ruộng nơi đây không có dấu hiệu gì", một người dân cho biết.

Trước đó khoảng 15h ngày 26/11, bà Bàn Thị Thục đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng rầm rầm ngoài ao cá rộng hơn 2.500 m2 của gia đình. Chạy ra, bà thấy nước, cá bị cuốn về phía bờ ao. Người trong nhà vội ra bắt cá, nhưng không được là bao.

"Hố tử thần" trên ao cá nhà bà Thục rộng 14 m, sâu 15 m, lấn sang cả ao của gia đình bên cạnh. Một bụi tre và một cây xoan trên bờ ao cũng bị cuốn xuống hố. Đến 19h cùng ngày, mặt ao xuất hiện thêm hai hố với kích thước tương tự, hút hết cá và nước.

Một ngày sau, ruộng ngô của gia đình ông Hoàng Văn Sướng nằm cách ao cá nhà bà Thục khoảng 10 m xuất hiện hố sâu 2 m, đường kính 4 m.

Nhiều 'hố tử thần' xuất hiện ở Bắc Kạn ảnh 1 Hố sâu chừng 30 m ở ruộng lúa thôn Bản Tàn ngày 2/12. Ảnh: Nguyễn Khánh.

Theo chính quyền huyện Chợ Đồn, hiện tượng sụt lún xuất hiện từ năm 2016, với hơn 80 hố lớn nhỏ. Để tìm nguyên nhân và giải pháp, tháng 6/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường lập đề án đánh giá, nghiên cứu hiện tượng sụt lún tại thị trấn Bằng Lũng và xã Bằng Lãng, Ngọc Phái.

Đoàn nghiên cứu gồm 24 người đã tới khu vực sụt lún từ đầu tháng 6/2018, bắt đầu bằng việc đo vẽ địa lý, quan trắc mực nước. Đoàn nhận thấy sụt lún chỉ xảy ra ở ba cánh đồng Nà Bưa, Vạn Tàn và Bản Nắc, dọc theo phương Bắc Nam của một con suối và trên tầng đất phủ.

Bên dưới tầng đất phủ là hệ thống đá vôi với nhiều hang caster. Mực nước ngầm ở đây khá sâu, chỗ gần núi là 30 m, ở ruộng là 15 m. Nước chảy theo khe nứt cuốn đất phủ phía trên, tạo thành hàm ếch và khi đủ độ rộng sẽ gây ra sụt lún, ông Nguyễn Quốc Khánh, chủ nhiệm đề án, giải thích.

Ông Khánh cho rằng hiện tượng sụt lún thường chỉ diễn ra vào mùa khô và sẽ tiếp tục từ nay tới Tết âm lịch.

Nhiều 'hố tử thần' xuất hiện ở Bắc Kạn ảnh 2 Ngày 26/11, hố sâu hút cạn nước của ao cá rộng hàng nghìn mét vuông. Ảnh: Nguyễn Khánh.

Sụt lún liên tiếp khiến người dân và chính quyền địa phương lo lắng. "Hiện tại chúng tôi đã trấn an người dân. Khi có kết luận của các nhà khoa học và nếu sụt lún tiếp diễn, huyện sẽ xin ý kiến của tỉnh để có phương án di dân, đảm bảo an toàn", Chủ tịch huyện Chợ Đồn, ông Hà Sỹ Huân chia sẻ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG