Nhiều Mẹ Việt Nam Anh hùng tặng tiền chống dịch

Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tẩu
Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tẩu
TP - Cụ Đồng Thị Nhâm ở xã Tam Hiệp (huyện Yên Thế, Bắc Giang), Võ Thị Tẩu (94 tuổi, Quảng Lăng B, phường Điện Nam Trung, TX Điện Bàn, Quảng Nam) dành dụm tiền chế độ Mẹ Việt Nam Anh hùng tặng cơ quan chức năng phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bà Trần Thị Vượng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Thế cho biết, ngày 15/4, bà nhận được 1 triệu đồng tiền ủng hộ chống dịch từ cụ Đồng Thị Nhâm là Mẹ Việt Nam Anh hùng bước sang tuổi 90.

Bà Ngô Thị Hạnh, con gái ở cùng cụ Nhâm cho hay, mẹ bà có chồng và một con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Gần 10 năm nay, mẹ bà bị bệnh tiểu đường khá nặng. Mỗi ngày, cụ Nhâm phải tiêm hai lần thuốc tiểu đường. Dù bệnh tật và cuộc sống gia đình vẫn còn khó khăn, nhưng mẹ bà vẫn sẵn lòng chung tay cùng Nhà nước phòng chống dịch bệnh. Mấy ngày gần đây, biết thông tin dịch bệnh COVID - 19 bùng phát, cụ quyết định tặng toàn bộ số tiền tiết kiệm cho cơ quan nhà nước chống dịch.

Bà Vượng cho biết thêm, một số người cao tuổi khác trong huyện cũng theo cụ Nhâm ủng hộ tiền tiết kiệm cho Nhà nước chống dịch. Trên địa bản huyện, có hai cụ 90 tuổi tặng 4 triệu đồng đến các cơ quan chức năng trong huyện sử dụng cho công tác phòng chống dịch bệnh. Toàn bộ số tiền này do các cụ tiết kiệm chi tiêu hằng ngày.

Tại Quảng Nam, Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tẩu (94 tuổi, Quảng Lăng B, phường Điện Nam Trung, TX Điện Bàn) lên phường Điện Nam Trung trao tận tay số tiền 1,5 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường để ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch.

Mẹ Tẩu năm nay 94 tuổi nhưng rất minh mẫn. Chồng mẹ là liệt sĩ Đặng Khã hy sinh năm 1966 trong kháng chiến chống Mỹ, con gái mẹ là liệt sĩ Đặng Thị Ngăn cũng hy sinh 4 năm sau đó.

Ông Lê Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Tam An cho biết, việc làm của bà khiến các cán bộ, người dân trên địa bàn xã vô cùng cảm động và tạo thêm động lực tinh thần để đội ngũ phòng chống dịch thực hiện tốt nhiệm vụ.   

MỚI - NÓNG