Nhiều ngày không nước sạch

Gia đình chị Phạm Thanh Hằng (số nhà 24, ngõ 277 Phúc Tân) nhiều ngày nay không có nước sinh hoạt. Ảnh: Minh Tuấn
Gia đình chị Phạm Thanh Hằng (số nhà 24, ngõ 277 Phúc Tân) nhiều ngày nay không có nước sinh hoạt. Ảnh: Minh Tuấn
TP - Đã nhiều ngày liên tiếp, cả trăm hộ dân phường Phúc Tân không có nước sạch dùng cho sinh hoạt. Nhiều gia đình cắt cử người đi xin nước, tắm giặt nhờ nhà người quen, họ hàng...
Gia đình chị Phạm Thanh Hằng (số nhà 24, ngõ 277 Phúc Tân) nhiều ngày nay không có nước sinh hoạt. Ảnh: Minh Tuấn
Gia đình chị Phạm Thanh Hằng (số nhà 24, ngõ 277 Phúc Tân) nhiều ngày nay không có nước sinh hoạt. Ảnh: Minh Tuấn.

Ông Lê Đình Hòa trú tại số nhà 26 ngõ 277 Phúc Tân (Hoàn Kiếm) cho biết, đã 9 ngày gia đình ông không có nước sạch sinh hoạt, cuộc sống của 6 người, trong đó có hai người già và hai cháu nhỏ gặp nhiều khó khăn. Ông Hòa khẳng định khu vực này đã nhiều lần mất nước đột xuất mà không được thông báo. “Kể cả trường hợp gặp khó khăn không cung cấp đủ nước thì phía cấp nước cần thông báo để người dân biết chuẩn bị” - Ông Hòa bức xúc.

Chị Phạm Thanh Hằng trú tại số nhà 24 ngõ 277 Phúc Tân cho biết chị thường xuyên phải đi xin nước để nấu ăn, tắm giặt. Tuy nhiên, những ngày này do nhiều người đến xin cùng lúc nên ngay cả nguồn lấy từ giếng khoan của một số gia đình cũng cạn kiệt.

Ông Phạm Việt Anh - Phó Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm cho biết đã cử cán bộ, công nhân đến khắc phục sự cố. “Tình trạng mất nước tại Phúc Tân sẽ được giải quyết sớm” - Ông Việt Anh khẳng định. Cũng theo Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm, nguyên nhân mất nước cục bộ có thể là do sự cố về van hoặc đường ống bị sập. “Chúng tôi đã đề nghị Cty Kinh doanh nước sạch cấp thêm nước cho 2 phường Phúc Tân, Chương Dương 3.000 m3/ngày” - Ông Việt Anh cho biết.

Tuy nhiên, cho đến chiều 24-5, nhiều gia đình tại Phúc Tân vẫn chưa có nước sạch để dùng.

MỚI - NÓNG