Nhiều sinh viên tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phải cấp cứu sau bữa ăn

TPO - Sau bữa ăn, 5 sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đang học quân sự tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị đau bụng, phải đi cấp cứu.

Phản ánh đến đường dây nóng báo Tiền Phong, người dân tại phường Xuân Hòa thông tin, sau bữa ăn ngày 24/8, có nhiều sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đang học quân sự tại điểm trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 bị ngộ độc thức ăn, một số trường hợp phải nhập viện cấp cứu.

Ông Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cho biết, khoảng 20h00 ngày 24/8, chỉ có 5 trên tổng số 1.380 sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đang học quân sự tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 bị đau bụng và chuyển đến Trạm Y tế phường Xuân Hòa để siêu âm. Sau quá trình theo dõi, đến sáng ngày 25/8, số sinh viên này đã bình phục và trở về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 để tiếp tục theo học.

Nhiều sinh viên tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phải cấp cứu sau bữa ăn ảnh 1 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

“Toàn bộ sinh viên ăn ở bếp ăn tập thể, do một đơn vị đấu thầu với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh cung cấp. Theo tìm hiểu bước đầu, trong 5 em đó thì có 1 sinh viên bị đau dạ dày. Các em còn lại sau bữa ăn có uống trà đá, cộng thêm một số món hoa quả dầm. Về nguồn cung cấp thực phẩm thì được đảm bảo đúng quy định. Các mẫu thức ăn được lưu trữ hàng ngày nên chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, theo dõi”, ông Huy nói.

Ông Huy cho biết thêm, đơn vị cung cấp suất ăn làm việc thông qua Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nên ông không biết tên, sẽ kiểm tra lại để cung cấp thông tin.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Huyến, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thuộc quyền quản lý Bộ GD&ĐT. “Sau khi nhận được thông báo có sinh viên bị ngộ độc chúng tôi đang tiến hành kiểm tra”, ông Huyến nói thêm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.