Nhịp cầu nhân ái

Nhịp cầu nhân ái
TP - Thời gian qua, Tòa soạn báo Tiền Phong đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn đọc với những người có hoàn cảnh khó khăn đăng trên báo. Bà Ngô Thị Dung phòng 407, nhà E7, phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, HN gửi 400.000 đồng, chị Vũ Lan Phương, số nhà 52, phố Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, HN gửi 300.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Bích Lan, ngõ 109, đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội gửi 200.000 đồng giúp anh Nguyễn Duy Hải ở Đà Lạt, Lâm Đồng.

Bạn Nguyễn Lâm Dũng, Hoàng Cầu, Đống Đa, HN gửi 2.000.000 đồng giúp đỡ cháu Nguyễn Thị Minh Quang ở Ấp Hóa Thành 1, xã Đông Thanh, Bình Minh, Vĩnh Long. Chị Đỗ Thị Phụng, 19B7 Đầm Trấu, HN gửi 200.000 đồng giúp đỡ đồng bào Hải Phòng bị thiệt hại do cơn bão số 2.

Nhóm chị em đi lễ ở số nhà 1/8 Hồ Xuân Hương, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng gửi 3.000.000 đồng, Nguyễn Thị Phương, 225 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng gửi 1.000.000 đồng giúp đỡ gia đình ông Lưu Đúc Thuận ở Bố Trạch, Quảng Bình.

Bà Nguyễn Thị Bích Lan, ngõ 109 đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội gửi 400.000 đồng. Ông Nguyễn Lâm Dũng ở Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội gửi 3.000.000 đồng giúp cho cặp song sinh xương thủy tinh ở Bến Thủy, Nghệ An. Tổ phật tử Phúc Thiện, 42G phố Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hà Nội gửi 2.000.000 đồng, Nguyễn Thị Hạnh, số nhà 130 Lê Lai, Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang gửi 150.000 đồng cho em Nguyễn Hòa đang nằm điều trị ở bệnh viện T.Ư Huế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG