Những đám tang ngắn gọn trong thời gian ‘giãn cách’ chống dịch COVID-19 ở Hà Nội

Người dân chủ động đứng xa nhau để hạn chế việc tiếp xúc
Người dân chủ động đứng xa nhau để hạn chế việc tiếp xúc
TPO - Nhà tang lễ TP Hà Nội đã thực hiện tổ chức lễ viếng giảm còn 1 tiếng, rút ngắn 30 phút so với trước. Trên xe ô tô tang lễ 16 và 29 chỗ đều bố trí không quá 10 người ngồi và đề nghị người dân phải đeo khẩu trang.
Những đám tang ngắn gọn trong thời gian ‘giãn cách’ chống dịch COVID-19 ở Hà Nội ảnh 1 Nhà tang lễ thành phố Hà Nội nằm trên con phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm. Do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên số lượng đến viếng đám tang và chia buồn với gia chủ cũng giảm đi nhiều.
Những đám tang ngắn gọn trong thời gian ‘giãn cách’ chống dịch COVID-19 ở Hà Nội ảnh 2
Những đám tang ngắn gọn trong thời gian ‘giãn cách’ chống dịch COVID-19 ở Hà Nội ảnh 3 Từ cổng đến phía trong Nhà tang lễ, các biển khuyến cáo, lọ nước rửa tay sát khuẩn phòng ngừa COVID-19 được bố trí ở nhiều khu vực thuận tiện cho mọi người sử dụng.
Những đám tang ngắn gọn trong thời gian ‘giãn cách’ chống dịch COVID-19 ở Hà Nội ảnh 4 Gia quyến, bạn bè thân thiết đều chủ động đeo khẩu trang để phòng dịch
Những đám tang ngắn gọn trong thời gian ‘giãn cách’ chống dịch COVID-19 ở Hà Nội ảnh 5 Một số cửa hàng vòng hoa hai bên Nhà tang lễ mở cửa để phục vụ nhu cầu của người đến viếng.
Những đám tang ngắn gọn trong thời gian ‘giãn cách’ chống dịch COVID-19 ở Hà Nội ảnh 6 Những hàng ghế được kê ở sân dành cho người đến chia buồn, phúng viếng có ý thức giữa khoảng cách 
Những đám tang ngắn gọn trong thời gian ‘giãn cách’ chống dịch COVID-19 ở Hà Nội ảnh 7 Để hạn chế việc tiếp xúc, Ban Phục vụ lễ kẻ sẵn vạch vôi khoảng cách đứng giữa hai người là 2m, không tụ tập đám đông từ 10 người trở lên
Những đám tang ngắn gọn trong thời gian ‘giãn cách’ chống dịch COVID-19 ở Hà Nội ảnh 8 Một số người còn mang theo cả cồn để sát khuẩn tay sau khi viếng. Để thực hiện đúng chỉ thị giãn cách xã hội, sau khi thăm viếng, người dân chủ động về sớm, không tụ tập quá đông người.

Theo Ban phục vụ lễ tang TP Hà Nội, việc thực hiện tổ chức lễ viếng giảm còn 1 tiếng (rút ngắn 30 phút so với trước). Trên xe ô tô tang lễ 16 và 29 chỗ đều bố trí không quá 10 người ngồi và đề nghị người dân phải đeo khẩu trang. Tại khu vực tổ chức lễ tiễn biệt, trước đây tổ chức 15 phút nay làm nhanh gọn chỉ 5 - 10 phút. Các dịch vụ như căng tin bán nước và đồ ăn nhẹ đã tạm dừng.

MỚI - NÓNG