Nín thở thú trượt xe tự chế của các ‘tay đua nhí’ vùng cao

TPO - Không có đồ chơi sẵn có sang chảnh, những đứa trẻ ở xã Tả Van (huyện Sa Pa, Lào Cai) tự chế những chiếc xe trượt, vận hành nhờ địa hình dốc làm thú vui mỗi chiều. 

Cứ mỗi chiều, trên những vỉa hè con dốc ở xã Tả Van (huyện Sa Pa, Lào Cai), một nhóm trẻ em người H’mông lại vác những con “xế” để tìm cảm giác mạnh trong cuộc đua vô cùng thú vị này.

Chỉ bằng vài tấm gỗ được đóng đinh, những đưa trẻ từ 4-10 tuổi ở đây tự chế ra những chiếc “xe đua” có hình hài kích thước khác nhau, trượt trên địa hình dốc nghiêng khoảng 10-12% có sẵn tạo thành thú chơi độc đáo mà khiến ai cũng phải chú ý.

“Trường đua” là quãng đường vỉa hè ốp đá mới dài khoảng 200-300m, các “tay đua nhí” lần lượt thả trôi theo đường dốc cong, vận tốc lên đến 20-30km/h. Khi kết thúc, các em lại vác xe ngược lên để thực hiện lại. Cứ thế, chỉ thấy nét vui tươi chứ không thấy sự mệt mỏi của những đứa trẻ nơi đây.

Nín thở thú trượt xe tự chế của các ‘tay đua nhí’ vùng cao ảnh 1 Vào mỗi buổi chiều, những đứa trẻ tại xã Tả Van (huyện Sa Pa, Lào Cai) lại tụ tập vác những con "xế" chạy trên đường đua độc đáo này.
Nín thở thú trượt xe tự chế của các ‘tay đua nhí’ vùng cao ảnh 2 Những chiếc "xe đua" này được các bé từ 4-10 tuổi tự chế từ những tấm ván gỗ bỏ đi, tự đóng đinh, lắp 3 bánh xe bằng sắt hoặc inox, có "vô lăng" điều kkiển như những chiếc xe thật.
Nín thở thú trượt xe tự chế của các ‘tay đua nhí’ vùng cao ảnh 3 "Trường đua" là đoạn vỉa hè mới ốp đá dốc khoảng 10-12%.
Nín thở thú trượt xe tự chế của các ‘tay đua nhí’ vùng cao ảnh 4 "Xe đua" có thể đạt lên đến 20-30km/h.
Nín thở thú trượt xe tự chế của các ‘tay đua nhí’ vùng cao ảnh 5 Các "tay đua nhí" lách trái phải mềm mại nhờ "vô lăng" tự chế.
Nín thở thú trượt xe tự chế của các ‘tay đua nhí’ vùng cao ảnh 6  Để đạt cảm giác mạnh hơn, các "tay đua" dùng chân tạo đà, chân cũng là dụng cụ để phanh.
Nín thở thú trượt xe tự chế của các ‘tay đua nhí’ vùng cao ảnh 7 Những chiếc xe tự chế, nhỏ gọn nhưng lại tạo ra trò chơi mang cảm giác mạnh cho trẻ em vùng cao.
Nín thở thú trượt xe tự chế của các ‘tay đua nhí’ vùng cao ảnh 8  
Nín thở thú trượt xe tự chế của các ‘tay đua nhí’ vùng cao ảnh 9 Sau khi hoàn thành đường đua, các "tay đua nhí" lại vác xe lên vạch xuất phát để thực hiện lại nhiều lần.
Nín thở thú trượt xe tự chế của các ‘tay đua nhí’ vùng cao ảnh 10 Bọn trẻ có thể chơi cả ngày không chán, chỉ thấy nét vui tươi chứ không thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt.
MỚI - NÓNG