Nở rộ khẩu trang vỉa hè mùa dịch cúm

Nở rộ khẩu trang vỉa hè mùa dịch cúm
TPO - Mấy ngày nay, trên nhiều tuyến phố Thủ đô, từ cửa hàng bán quần áo đến quán giải khát vỉa hè, đều bày bán đủ loại khẩu trang phòng dịch cúm.
Nở rộ khẩu trang vỉa hè mùa dịch cúm ảnh 1
Đeo khẩu trang bán... khẩu trang. Ảnh: Thành Lưu.

Các cửa hàng quần áo, giải khát trên phố Sơn Tây (cạnh Sở Y tế Hà Nội), xuất hiện những tấm biển quảng cáo lớn: “Khẩu trang sợi hoạt tính, chống bụi, chống khuẩn, khử độc”.

Tại đây, các loại khẩu trang đựng trong những thùng các tông được bày bán la liệt trên vỉa hè.

Theo chủ hàng, ngày thường, họ không bán loại hàng này, nhưng mấy ngày nay, nhiều người đổ xô đi mua phòng cúm A/H1N1, nên mới kinh doanh. 

Tuy nhiên, điều đáng nói, khi khách hỏi về tác dụng của các loại khẩu trang, nhiều chủ hàng chỉ biết nhìn trên bao bì sản phẩm mà giải thích.

Trên nhiều tuyến phố khác như Bà Triệu, Xuân Thuỷ, Nguyễn Trãi..., các cửa hàng tạp hoá cũng đua nhau bày bán các loại khẩu trang đủ loại, như: Kissy, Leo, Anvilife, Lucky, FCLB...

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.