Nói lại cho rõ

Nói lại cho rõ
TP - Ngày 17-2, báo Tiền Phong nhận được công văn phản hồi bài báo “Nhiều trụ sở vắng hoe” đăng ngày 31-1-2012 trong đó có đăng thông tin hoạt động của Trụ sở bộ phận tiếp dân của quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

> Nhiều trụ sở vắng hoe

Công văn nêu rõ, căn cứ thông tin trên báo Tiền Phong, Ban Tuyên giáo quận Thanh Xuân phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xác minh sự việc.

Theo báo cáo công tác của bộ phận một cửa, từ 8h đến 17h ngày 30-1 (tức mùng 8 Tết) đã có 7 cán bộ công chức có mặt tại vị trí làm việc. Các hồ sơ và yêu cầu của công dân khi đến bộ phận một cửa đã được xử lý đầy đủ theo quy trình trách nhiệm.

Cũng theo công văn này, UBND quận Thanh Xuân đã rút kinh nghiệm và xử lý ngay việc niêm yết số máy công khai ngoài cửa. Trước đó số máy này đã được thay mới nhưng chưa sửa chữa trên bảng hiệu.

Ngoài ra, công văn cũng cho biết, cổng ra vào tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đóng trong ngày 30-1 là do hỏng mô tơ điện. Tuy nhiên, do hỏng vào dịp Tết nên chưa gọi được thợ sửa chữa. Vì vậy, công dân tới giao dịch phải đi vào bằng cổng sân sau của UBND quận.

Về bức ảnh đăng kèm có chú dẫn “Phòng tiếp công dân của UBND quận Thanh Xuân đóng cửa suốt cả ngày 8 Tết” là chưa chính xác do sơ suất kỹ thuật của tòa soạn. Báo Tiền Phong cáo lỗi UBND quận Thanh Xuân đồng thời hoan nghênh sự phản hồi kịp thời của cơ quan chức năng đối với những thông tin đăng tải trên báo Tiền Phong.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.