Nông dân thành con nợ vì nuôi giun

Nông dân thành con nợ vì nuôi giun
TP - Ông Lường Văn Hoàng, nông dân xóm Trầm, xã Tân Minh (Đà Bắc, Hoà Bình) cho biết: Năm 2007, Cty TNHH Lợi Thắng đã đến các hộ gia đình trong xã để quảng bá về việc nuôi giun xuất khẩu, đầu ra sẽ do Cty đảm nhiệm.

Không ít hộ đã vay vốn để mua giun giống của Cty TNHH Lợi Thắng về nuôi, nhưng đến kỳ thu hoạch thì không thấy Cty này trở lại thu mua. Người dân đành để giun chết dần, đồng thời phải ôm khoản nợ đến nay vẫn chưa trả hết.

Vài năm gần đây, nhiều hộ dân tại các huyện khác như Lạc Sơn, Yên Thủy, Kim Bôi (Hòa Bình) cũng bị vướng vào thực trạng trên.

Họ được quảng bá nuôi giun lãi rất cao, bởi sau một chu kỳ thu hoạch (khoảng 75 ngày) sẽ bán được 140.000 đồng/kg. Do hiểu biết có hạn, nhiều hộ dân đã mua giống của Cty Lợi Thắng, không ngờ tiền mất vì...giun.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.