Nước giếng ô nhiễm - Dân kêu, quan bỏ ngỏ

Giếng nước phủ lớp váng xỉn
Giếng nước phủ lớp váng xỉn
TP - Mặt nước giếng sau nhà bà Phạm Thị Phượng ở thôn Dầu Sơn (Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa) phủ một lớp váng xỉn, thành giếng đóng màu đỏ quạch (ảnh).

> 'VN đang thành bãi rác của thế giới'

Giếng nước phủ lớp váng xỉn
Giếng nước phủ lớp váng xỉn.
 

Nước bơm từ giếng lên có màu vàng sậm như nước hèm bia, bốc mùi tanh. Ở các nhà bên cạnh nhà bà Phượng, tình trạng giếng nước cũng tương tự. Nước giếng được bơm lên bể, qua mấy tầng lọc nhưng vẫn đùng đục như nước vo gạo. “Nhiều năm nay chúng tôi phải dùng nước này, bởi không có nguồn nước nào khác” - bà Phượng nói.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Tân cho biết, nước thải từ Khu công nghiệp Suối Dầu chảy ra theo hai mương chính. Một mương chảy ra cánh đồng Đất Lớn (thôn Đồng Cau), một mương chảy ra cánh đồng Bàu Cỏ (thôn Dầu Sơn). Giếng nước của khoảng 130 hộ dân hai thôn này ở dọc hai mương nước thải bị ô nhiễm, không cho nước sạch.

Nhiều năm nay, UBND xã liên tục báo cáo, kiến nghị lên UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về tình trạng này. Sở lấy mẫu nước giếng một lần, thông báo kết luận là nước giếng không sạch do đặc điểm địa chất ở khu vực! Kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa rồi, người dân Suối Tân tiếp tục kiến nghị Sở TN&MT, Sở Y tế kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm giếng nước. Nhưng đến nay, họ chưa thấy hai Sở có động thái gì.

Theo ông Dương Văn Cần ở tổ 12, thôn Dầu Sơn, năm 2006, một công trình nước sạch đã được xây dựng tại thôn Dầu Sơn. Mỗi hộ dân đã đóng một triệu đồng để lắp đặt đường ống, đồng hồ nước. Nhưng họ chỉ được dùng nước sạch vài tháng, rồi những vòi nước cứ khô khốc cho đến nay. Bởi, công trình nước sạch được xã giao cho chủ thầu tư nhân quản lý, chủ thầu nợ tiền điện bơm nước nhiều tháng, nên bị cắt điện.

Gần đây, một dự án nước sạch khác đang được triển khai, phục vụ khoảng 400 hộ dân tộc Raglay ở Đồng Cau. Người dân có giếng nước bị ô nhiễm ở Đồng Cau và Dầu Sơn đề nghị được góp tiền vào dự án, để đưa nước sạch về nhà. Nhưng đề nghị của họ không được chấp thuận. Ngày ngày, họ phải mua nước sạch để ăn uống, hoặc vẫn phải dùng nước giếng ô nhiễm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.