Xã Tàm Xá (Đông Anh, Hà Nội):

Nuôi bò không lo 'làm chuồng'

Nuôi bò không lo 'làm chuồng'
TP - Xã Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh (Hà Nội) từ lâu nổi tiếng là vùng nuôi bò lớn của Hà Nội. Nhiều hộ dân giàu lên, nhà tầng mọc san sát nhưng tác động từ các nguồn nước và rác thải gây ô nhiễm thì đang trong tình trạng báo động.

Từ hàng chục năm nay, gia đình anh Lê Đức Hào ở thôn Đoài hiện đang nuôi ba con bò đực giống và 10 con lợn thịt. Do muốn dùng phân bò để trồng cấy, anh Hào vẫn chưa xây dựng bể biogas chứa chất thải. Ngay cạnh chuồng bò là khu chứa phân và chất thải. Bò nuôi theo kiểu bán công nghiệp nên ngoài giờ chăn thả, gia đình anh thường buộc ngay trong sân nhà.

Anh Hào thừa nhận, do nhiều hộ dân xả thẳng chất thải chăn nuôi ra cống thoát nước nên thường xuyên xảy ra ứ đọng, nước thải chảy lênh láng. Đi vào thôn Đông, thôn Đoài, chúng tôi thấy hầu hết các hộ dân đều dựng chuồng bò cách phòng ngủ và giếng nước ăn chỉ chục bước chân. Khắp các tuyến đường, ngõ ngách trong thôn đều bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Chủ tịch UBND Xã Tàm Xá, Hoàng Hữu Long cho biết, hiện cả xã có 800 hộ chăn nuôi, riêng đàn bò  lên đến hơn 1.400 con gồm cả bò sữa, bò thịt và bò giống. Mỗi ngày đàn bò cả xã thải ra hàng chục tấn chất thải độc hại. Nhiều năm vận động nhưng số hộ xây dựng bể khí sinh học biogas mới chỉ đạt 60 phần trăm. Thiếu bể xử lý cho cả xã nên nguồn nước thải đành đổ thẳng ra các ao hồ. Hầu hết các ao hồ trên địa bàn nước đen kịt, cá tôm chết hàng loạt.

“Đàn bò ngày càng phát triển nhưng bể chứa chất thải chung không có, quy trình xử lý sơ sài nên ô nhiễm không khí và nguồn nước sinh hoạt. Chúng tôi đã đề xuất đưa các trang trại chăn nuôi ra cách ly ngoài đê sông Hồng nhưng lại vướng quy hoạch. Xã đang đề xuất cấp trên hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải hiện đại mới hy vọng giảm tình trạng ô nhiễm”- Anh Long đề nghị.

Không chỉ Tàm Xá, nhiều làng nghề và khu vực chăn nuôi lớn của huyện Đông Anh đang bị ô nhiễm trầm trọng. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...