Ở trọ, mắc bệnh hiểm nghèo

Ở trọ, mắc bệnh hiểm nghèo
TP - Năm 2011, khi chuẩn bị học ở một trường trung cấp về công nghệ thông tin, Phương Hữu Bình (SN 1993) thấy người nổi những nốt ban đỏ. Được bố mẹ đưa đi khám, bác sĩ xác định Bình bị ung thư hạch.

> Mẹ suy thận mãn, ba con mồ côi

Gia cảnh của Bình thuộc diện khó khăn. Năm 2009, do hoàn cảnh bố mẹ Bình phải thuê nhà trọ (tại bến Phú Định, phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh) và ở từ đó đến nay. Bị bệnh, Bình thấy mỏi mệt, không tự đi được, hạch nổi khắp người đau nhức.

Sau khi điều trị một đợt bằng hóa chất bệnh chưa đỡ, bác sĩ chỉ định Bình phải điều trị tiếp đợt hai. Do không còn tiền để tiếp tục chữa bệnh, bố mẹ Bình đành đưa con về nhà.

Từ khi Bình bị bệnh, chị Phan Thị Xuân Diệu phải nghỉ việc để chăm sóc con. Khi đó, mọi nguồn sống của gia đình đều trông chờ vào khoản thu nhập khá bấp bênh của bố Bình.

Họ hàng cũng cố gắng giúp Bình, nhưng do kinh tế có hạn nên cũng chỉ lo được phần nào. Do không thể trở lại bệnh viện mà phải nằm nhà tự điều trị (đến nay được 3 tháng), bệnh của Bình ngày càng nặng.

Mong tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ em Bình có điều kiện để tiếp tục chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Bạn đọc Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp

gia đình chị Diệu vào tài khoản:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên tài khoản:

BÁO TIỀN PHONG

Số tài khoản:

1231 0000 062175

BIDV Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.