Hồi âm loạt bài "Hà Nội tuyên chiến với nạn xả rác ra đường":

Phải làm nghiêm như quy định đội mũ bảo hiểm

Phải làm nghiêm như quy định đội mũ bảo hiểm
TP - Ý kiến gửi về tòa soạn sau khi Tiền Phong đăng tải loạt bài “Hà Nội tuyên chiến với nạn xả rác ra đường”, nhiều bạn đọc đề nghị cần có chế tài mạnh với hành vi xả rác bừa bãi, làm nghiêm như quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm mới có hiệu quả.

>> “Hà Nội - đô thị sạch nhất trong những “anh” bẩn!”
>> Vẫn vô tư xả rác trên nhiều đường phố ở Hà Nội

Phải làm nghiêm như quy định đội mũ bảo hiểm ảnh 1

Nước chảy lênh láng ra vỉa hè từ các thùng đựng rác trên phố Hòa Mã (Hà Nội), gây ô nhiễm. Ảnh: Hồng Vĩnh

Xả rác ra đường là thói quen của một bộ phận dân thiếu trách nhiệm với cộng đồng và thiếu ý thức bảo vệ môi trường. Việc xả rác ra đường của họ đã quen và không thấy ai “sờ gáy” nên hành động của họ có cơ hội tiếp diễn.

Nếu như cảnh sát môi trường hay cơ quan chức năng xử lý về hành vi gây ô nhiễm môi trường có bộ phận trực 24/24 và có số điện thoại khẩn như Công an 113 để người dân tố giác hành động xả rác kịp thời và truy tận gốc người xả rác ra đường phố, không những phạt nặng mà còn yêu cầu họ khắc phục hậu quả thì dần rồi sẽ tạo được thói quen không xả rác ra đường như thói quen đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy vậy. (Bui Lam, Email: lambui@yahoo...vn)

Không thể chỉ hô hào suông

Cần có các thùng đựng rác trên đường và nơi công cộng thì mới có cơ hội để không vứt rác bừa bãi trên đường. Hà Nội phải chỉ ra biện pháp để có thể khắc phục được chứ chỉ hô hào mà không kèm theo các giải pháp cụ thể thì khó thành công. (Nguyen Le, Email: lenguyen…vn)

Phải làm đến nơi đến chốn

Theo tôi có nhiều lý do để xuất hiện tình trạng xả rác bừa bãi, một là ý thức của dân mình quá kém, hai là giờ thu gom rác rất oái oăm, thường vào 4 giờ chiều mà giờ đó những người đi làm không thể đổ rác được, đành để đến tối nhìn trước ngó sau vứt ra đường. Có người ý thức rất cao nhưng nhiều lần cầm túi rác trong tay, mỏi chân đi bộ tìm thùng rác công cộng không thấy, thôi đành vứt đi... Dù sao, để cải thiện tình trạng này đúng là không thể một sớm một chiều, nhưng phải quyết tâm làm đến nơi đến chốn. (Chu Hà, Email: lion166@gmail.com)

Phải làm nghiêm như quy định đội mũ bảo hiểm ảnh 2
Tại đường Trần Khát Chân (Hà Nội). Ảnh: Hồng Vĩnh

Chưa làm tròn trách nhiệm

Tôi rất bức xúc với người dân nhiều tuyến phố vô tư xả rác ra đường bất kể lúc nào. Hà Nội của chúng ta rất ít thùng đựng rác và những công nhân vệ sinh môi trường đôi khi cũng không thực hiện việc thu gom rác.

Trước nhà số 14 phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng có một điểm thu gom rác hằng ngày, theo nguyên tắc khi xe thu gom rác và ép rác thì phải có túi hứng đựng nước khi ép rác chảy ra, nhưng các xe rác và công nhân môi trường vẫn thản nhiên để nước ép rác chảy xuống đường. Nước bẩn đọng lại cạnh đường hôi thối và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong nhiều năm nay. (Nguyễn Văn Bẩy, Email: baynv@...com)

Mạnh dạn phê bình yếu kém của cơ quan chức năng

Hà Nội còn bừa bộn rác thải ở nhiều con đường, lối phố, ngõ ngách, gây ra mùi hôi thối và làm mất cảnh quan vẻ đẹp của một đô thị văn minh theo tôi nghĩ phần lớn là do ý thức người dân kém nhưng sự quản lý của bộ phận làm công tác môi trường còn yếu và thiếu trách nhiệm, cơ sở vật chất đầu tư chưa tương xứng với lượng rác thải ra của người dân.

Hà Nội có rất nhiều chung cư nhiều tầng, nhiều hình thức kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, chiếm dụng lòng lề đường (bán hàng ăn sáng, ăn tối thậm chí cả ăn trưa trên vỉa hè, bán hoa quả, các loại hàng tạp hóa...) mà những người này có mấy khi gánh rác về nhà; một số nơi hình thành chợ trời một cách tự phát... những vấn đề này thì biến đổi thường xuyên liên tục, còn công tác quản lý môi trường nếu không thường xuyên thống kê nắm bắt phân tích tổng khối lượng rác có thể thải ra, những vị trí hay có rác thải, thì cũng có nghĩa là họ còn làm việc một cách máy móc, thiếu sự sáng tạo, tận tâm, thực hiện theo kiểu phường này 100 thùng rác, 1 xe chở rác, dẫn đến làm không có hiệu quả. Rất mong người làm báo mạnh dạn phê bình sự yếu kém của bộ phận được giao trách nhiệm, để tình hình được chuyển biến. (Nguyễn Trung Kiên, Email: ntkien@...com.vn)

Hãy đi dọc đường Kim Ngưu mà xem

Xin mời đi dọc đường Kim Ngưu hay một số đường khác nữa thì bạn không thể tưởng tượng bạn đang ở Hà Nội. Chúng ta hãy làm những việc cụ thể chứ đừng ủng hộ suông. (Nguyễn Thanh Hoa,Email: hnth79@...com)

Thực hiện vì chính sức khỏe của chúng ta

Theo tôi không chỉ vì sắp đến ngày đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội mà ta phát động phong trào Toàn dân không vứt, đổ rác ra đường, phố và nơi công cộng, mà chính vì sức khỏe của cộng đồng và của mỗi người dân chúng ta. Bạn hãy tự giác thực hiện cuộc vận động trên và vận động mọi người cùng tích cực hưởng ứng tham gia.

Mỗi tổ dân phố, mỗi phố phường hãy có những biện pháp tích cực để phong trào trên có hiệu quả. Người lớn gương mẫu, thanh niên đi đầu, các cháu bảo nhau quyết không vứt, đổ rác ra đường phố và nơi công cộng. Hãy xử phạt thật nặng những kẻ cố tình vi phạm thì cuộc vận động mới có hiệu quả! (Đặng Văn Minh, Email: minhdang0303@...com.vn)

MỚI - NÓNG